
Dùng ra đa khảo sát khu vực liệt sĩ hy sinh ở cầu Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: QUANG HÀ
Ngày 28-6, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với Phân viện miền Trung, Viện Thiết kế (thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) triển khai ra đa xuyên đất khảo sát hai khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.
Điểm khảo sát đầu tiên nằm tại thôn Tân Tường, xã Cam Lộ, Quảng Trị.
Theo thông tin từ các nhân chứng và tư liệu lịch sử, đây là nơi nghi còn một hố chôn tập thể các chiến sĩ Đặc công 31, Quân khu 4 hy sinh trong trận tập kích đơn vị pháo binh Mỹ đêm 25-8-1966.
Theo các nhân chứng, trận đánh khiến khoảng 81 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và được quân Mỹ chôn cất tại hai hố tập thể.
Giai đoạn 1993 - 1994, lực lượng chức năng đã quy tập được một hố, đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Hố còn lại đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Theo các nhân chứng, khoảng năm 1967, người dân thôn Tân Tường đào mương thoát nước, phát hiện và cất bốc được khoảng 20 liệt sĩ, sau đó dùng áo mưa, tấm vải, gói từng hài cốt liệt sĩ và an táng thành 4 hàng gần vị trí hố chôn tập thể.
Tuy nhiên, việc này bị quân Mỹ phát hiện và ngăn cản. Do hố chôn tập thể bị ngập nước nên không xác định được số lượng liệt sĩ còn lại.

Sư đoàn 968 phối hợp sử dụng ra đa tìm hài cốt liệt sĩ - Ảnh: THANH HẢI
Khu vực khảo sát thứ hai thuộc thôn An Nha, xã Cồn Tiên. Theo cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bính, ngày 16-3-1968, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 khi đang trú quân trong các hầm chữ A đã bị xe tăng Mỹ phát hiện, vây ép và đè sập hầm khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Khoảng năm 1983, người dân làm vườn đã phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như súng AK, máy thông tin. Tuy nhiên lực lượng chức năng nhận định vẫn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Các khu vực khảo sát đều là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Một ngày trước, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp với Viện Thiết kế khảo sát bằng ra đa xuyên đất tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng và khu vực đang xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phường Quảng Trị.
Tại khu vực Câu Nhi, đây là nơi diễn ra trận chiến sáng 26-5-1972, khi 93 chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong lúc tiếp cận cầu Câu Nhi. Đến nay đã xác định được danh tính 61 liệt sĩ và quy tập được 19 hài cốt.
Đối với khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, từ ngày 7 đến 9-6, trong quá trình thi công công trình, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.
Theo Sư đoàn 968, ra đa xuyên đất là công nghệ cho phép phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất ở độ sâu hơn 6m mà không cần đào bới.
Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được phân tích, đối chiếu với tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng để xác định chính xác các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận