Phóng to |
| Khám và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM (ảnh chụp tháng 4-2011) - Ảnh: Dương Ngọc |
VN tham gia thử nghiệm văcxin ngừa sốt xuất huyết
Ông Nguyễn Văn Bình - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cảnh báo: cẩn thận nhầm bệnh SXH với bệnh cúm.
Đầu mùa đã có 400-500 ca mắc/tuần
Theo ông Nguyễn Văn Bình, mặc dù mới vào đầu năm, chưa phải mùa cao điểm SXH, nhưng hiện trung bình mỗi tuần cả nước có 400-500 ca mắc SXH, phần lớn trong đó là bệnh nhân ở các tỉnh phía Nam và đặc biệt là TP.HCM (riêng TP.HCM chiếm 1/4 trong tổng số bệnh nhân mắc SXH cả nước tuần rồi, với 122 người bệnh). Bốn tháng đầu năm 2011 có trên 13.000 người mắc SXH, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng đây vẫn là con số rất cao do năm 2010 là năm có dịch SXH tương đối lớn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết khác với những năm trước đây, SXH bùng phát mạnh theo mùa, 2-3 năm gần đây dịch xuất hiện không theo quy luật nào mà tăng cao ngay từ đầu năm. Tại Hà Nội, cao điểm dịch SXH thường là tháng 10-11 hằng năm, nhưng năm 2009 - năm có số người mắc SXH cao nhất trong 10 năm gần đây ở Hà Nội - dịch bùng phát ngay từ tháng 6.
Năm nay qua kiểm tra mật độ muỗi tại một số tỉnh miền Trung có số mắc SXH cao trong năm 2010 như Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa..., Bộ Y tế đánh giá mật độ muỗi gây dịch vẫn ở mức cao và quyết định phun hóa chất diệt muỗi ba vòng, mỗi vòng cách nhau 7-10 ngày, thay cho phương thức phun hai vòng như trước đây.
Cẩn thận kẻo nhầm
Ông Nguyễn Văn Bình cũng nói tuy số mắc nghi SXH tăng cao nhưng thực tế có thể nhầm lẫn bệnh nhân SXH với loại bệnh khác. Tại Hà Nội, qua xét nghiệm 122 bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau người tương tự biểu hiện của bệnh nhân SXH, kết quả chỉ ba trường hợp dương tính với SXH, còn lại là sốt phát ban, cúm và các căn bệnh khác.
Theo ông Bình, phần lớn bệnh nhiễm trùng đều có biểu hiện SXH, nhưng những trường hợp có kèm viêm long đường hô hấp thì chắc chắn là cúm hoặc các bệnh khác, bởi biểu hiện đặc thù của SXH là sốt, đau người, sau đó có xuất huyết dưới da hoặc xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu chân răng...
Ông Bình cho hay dù mỗi tuần đang có 400-500 người mắc SXH, nhưng đây vẫn là số mắc ở mức thấp, lúc cao điểm (tháng 6 đến tháng 10) có năm 4.000-5.000 người mắc SXH/tuần. Ông Bình cho rằng gần đây người dân có thú vui tao nhã là cắm hoa và trồng cây cảnh thủy sinh, trong khi đây chính là môi trường cho lăng quăng phát triển.
Diệt bọ gậy và lăng quăng ở các khu vực có lu, vại, lọ hoa, chậu cây cảnh chứa nước, sau đó là diệt muỗi ngay trong mỗi gia đình chính là biện pháp quan trọng để phòng bệnh SXH từ đầu mùa. Một đặc điểm của muỗi gây SXH là xuất hiện ở các khu vực như chợ, trường học và truyền bệnh ngay, nên tới đây việc phun thuốc diệt muỗi sẽ được mở rộng.
Ngày 9-5, bác sĩ Lê Bích Liên, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết hiện số bệnh nhi mắc bệnh SXH nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang ở mức thấp nhất trong năm. Hiện có 23 bệnh nhi SXH nằm điều trị tại khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1, trong đó hầu hết là trường hợp nhẹ. Ở thời điểm cao nhất trong năm, khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1 có hơn 100 bệnh nhi nằm điều trị mỗi ngày. Số bệnh nhi mắc bệnh SXH nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang ở mức thấp. Ngày 9-5, tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 11 trẻ mắc bệnh SXH nằm điều trị, trong đó có hai ca nặng. Dù số ca SXH ở mức thấp nhất trong năm nhưng bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh không nên chủ quan. Khi thấy trẻ sốt cao quá hai ngày cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để khám và điều trị kịp thời. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận