29/12/2011 07:13 GMT+7

Dùng nguồn thu hầm Hải Vân để xây hầm Phú Gia và Phước Tượng

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Chiều 28-12, ông Ngô Văn Tuân, giám đốc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế, cho biết dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn La Sơn - Lăng Cô và hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng và Phú Gia đã được Chính phủ cho phép sử dụng nguồn thu từ trạm thu phí bắc hầm Hải Vân để hoàn trả vốn.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án xây dựng hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế với tổng vốn đầu tư khoảng 1.186 tỉ đồng.

Dự án xây dựng hai hầm đường bộ này bắt đầu thực hiện từ năm 2012, hoàn thành năm 2015. Đây là hai đèo nằm trên quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Chính phủ cũng vừa cho phép tỉnh sử dụng trạm thu phí Phú Bài để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phía bắc TP Huế. Theo đó, đoạn quốc lộ 1A cửa ngõ phía bắc TP Huế có tổng chiều dài khoảng 22km, từ thị trấn Phong Điền đến bến xe phía bắc TP Huế sẽ được mở rộng 25m với bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ và hệ thống đèn chiếu sáng, đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên