04/05/2022 16:26 GMT+7

Dùng máy cắt cỏ, nam thanh niên bị đoạn kim loại văng vào buồng tim

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một nam thanh niên dùng máy cắt cỏ cắt phải dây kẽm gai văng trúng bụng nhưng không đi bệnh viện khám. Sau đó phải đi cấp cứu do có đoạn dây kẽm trong lồng ngực.

Ngày 4-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho hay các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực - mạch máu vừa phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật là đoạn dây kẽm nằm trong buồng tim một nam thanh niên, nạn nhân bị dị vật đâm xuyên trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.

Bệnh nhân là ông H.V.B. (35 tuổi, ở Cần Thơ). Trong quá trình làm việc ở TP Phú Quốc (Kiên Giang), ông đang cắt cỏ hàng rào thì cắt trúng đoạn dây kẽm gai, đoạn dây xuyên qua bụng. Tuy nhiên do thấy vết thương nhỏ ít chảy máu, chỉ đau nhẹ nên ông không đến bệnh viện ngay.

Sau khoảng 12 giờ bị thương, do thấy mệt, khó thở, đau nhói ngực nhiều nên ông đến bệnh viện khám, sau đó được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Tại bệnh viện, ghi nhận vết thương trên bụng phải, kích thước 2 x 5mm.

Kết quả chụp X-quang, các bác sĩ thấy có đoạn dị vật cản quang nằm dọc thành sau thất trái, có thông vào buồng tim. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật, mở màng ngoài tim thấy có máu loãng và máu cục, cơ hoành có vết thương nhỏ đã bít lại, thành sau thất trái bị giập trên thành cơ tim có vết thương nhỏ. 

Các bác sĩ gắp dị vật là đoạn kim loại nhỏ ở phía trên bề mặt thành sau thất trái, kích thước 4 x 0,4cm, máu phun ra thành tia.

Sau khi lấy dị vật, các bác sĩ khâu vết thương thành sau thất trái, kiểm tra cầm máu và bơm rửa khoang màng ngoài tim, đóng màng ngoài tim thành công. Sau phẫu thuật, hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại lồng ngực - mạch máu.

Theo các bác sĩ, tai nạn do máy cắt cỏ khá phổ biến, nguyên nhân thường do người sử dụng mất tập trung, có thể bị lưỡi máy cắt cỏ văng vào người, hoặc lưỡi máy chạm vào vật cứng, kim loại văng vào người… Vì vậy khi sử dụng cần trang bị dụng cụ bảo hộ đầy đủ.

Cứu bệnh nhân tắc mạch máu não do Cứu bệnh nhân tắc mạch máu não do 'dị vật' tự thân trôi từ tim lên

TTO - Một bệnh nhân đột quỵ rất nặng nguy cơ tử vong cao do "dị vật" là 2 mảng sùi dài hơn 2,5cm bị bong tróc trôi từ tim lên làm tắc mạch máu não, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cứu sống.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên