Phóng to |
|
Chợ tạm Cầu Xáng nằm dọc kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, nơi các tiểu thương sẽ dời đến để mua bán - Ảnh: M.Quốc |
Chợ Bạc Liêu gồm chợ A và chợ B được xây dựng năm 1982 ở P. 3, TP Bạc Liêu. Hiện ở hai khu chợ này có khoảng 1.500 hộ mua bán, là nơi mua bán sầm uất nhất tỉnh Bạc Liêu.
Chợ xuống cấp nặng
|
Không trì hoãn nữa Theo ông Phạm Hoàng Bê - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, việc di dời chợ Bạc Liêu là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho tiểu thương và xây dựng TP Bạc Liêu hiện đại. UBND tỉnh đã xem xét quyền lợi của tiểu thương ở nhiều mặt nên đã hoãn di dời chợ đến ba lần. Lần này sẽ không trì hoãn nữa, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí di dời cho các hộ bị ảnh hưởng. |
Thượng tá Nguyễn Văn Tám, phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bạc Liêu), bày tỏ quan ngại về ngôi chợ này: “Chợ có nguy cơ xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào. Hàng hóa là những vật liệu dễ bén lửa trong khi tiểu thương có thói quen thắp nhang, nấu ăn nơi mua bán. Nguồn nước phục vụ chữa cháy tại chỗ không đảm bảo, đường vào chợ chật hẹp, gây khó khăn cho việc chữa cháy nếu có sự cố xảy ra...”.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng - thương mại - vận tải Minh Thắng (TP.HCM, gọi tắt là Công ty Minh Thắng) đầu tư xây dựng lại chợ A và chợ B theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển quy mô thương mại và kiến trúc của thành phố trẻ Bạc Liêu. Hai khu chợ mới sẽ được xây ngay vị trí đất của hai khu chợ hiện hữu. Việc di dời tiểu thương ở chợ Bạc Liêu đến chợ tạm là để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Trì hoãn nhiều lần
Việc di dời chợ đã bị trì hoãn ba lần vào các thời điểm: trước Tết Nguyên đán, sau tết và dịp bầu cử vừa qua. Nhiều tiểu thương cho rằng dời đến nơi mua bán mới sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh. Ngoài ra, giá thuê mặt bằng ở khu chợ tạm Trần Huỳnh và chợ tạm Cầu Xáng (P.1, TP Bạc Liêu) quá cao so với thu nhập của tiểu thương và giá thuê mặt bằng ở chợ Bạc Liêu hiện hữu. Tại chợ Trần Huỳnh, giá thuê mỗi sạp từ 210.000 - 960.000 đồng/tháng (tiểu thương đóng tiền thuê sạp hai năm sẽ được giảm 10%).
Sáng 13-6, khi đến UBND tỉnh, các tiểu thương cho rằng kết quả kiểm định chất lượng chợ A của Sở Xây dựng tỉnh là không đúng, họ đề nghị một đơn vị kiểm định độc lập kiểm định lại. Tiểu thương Bùi Thị Cẩm Trúc đề nghị nên duy trì việc mua bán ở chợ A thêm 1-3 năm nữa. Chị Trúc cũng yêu cầu kiểm tra lại chợ tạm Trần Huỳnh vì thiết kế ở chợ này gây khó khăn cho tiểu thương trong việc bảo quản hàng hóa.
Tiếp các tiểu thương, ông Trương Chí Dũng, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cho rằng ông ghi nhận ý kiến của tiểu thương để báo lại UBND tỉnh nhưng quyết định của tỉnh về việc di dời chợ thì bà con phải thực hiện.
Theo Công ty Minh Thắng, việc trì hoãn di dời chợ đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp này khoảng 52 tỉ đồng. Trong đó, chín tháng trì hoãn di dời chợ khiến doanh nghiệp thiệt hơn 7 tỉ đồng (lãi suất ngân hàng, lãi suất cổ đông, tiền điện, tiền mướn nhân viên bảo vệ chợ). Còn việc chậm bàn giao mặt bằng để công ty xây chợ A và chợ B mới khiến vốn đầu tư xây mới hai chợ này tăng thêm 45 tỉ đồng do trượt giá. Ông Nguyễn Đức Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Minh Thắng, cho biết công ty đã ra “tối hậu thư” cho UBND tỉnh Bạc Liêu phải di dời tiểu thương chợ A trong tháng 6 này. “Nếu tỉnh không thực hiện được, công ty sẽ rút việc đầu tư ở Bạc Liêu và chuyển đổi công năng hai khu chợ tạm đã đầu tư để thu hồi vốn”, ông Thắng nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận