11/10/2012 07:39 GMT+7

"Dũng cảm" mới đi khám bệnh BHYT

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - “Nhiều người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT than phiền phải chờ đợi rất lâu, không biết có cán bộ Sở Y tế TP.HCM nào từng xếp hàng ngồi chờ khám hay chỉ nhờ những bác sĩ quen trong ngành?” - một đại biểu của Đoàn Quốc hội TP.HCM đã hỏi như vậy tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội TP với Sở Y tế về việc giám sát thi hành Luật khám chữa bệnh và nghị quyết số 18/2008/QH 12 chiều 10-10.

TS.BS Lê Trường Giang, nguyên phó giám đốc Sở Y tế TP, cố vấn Đoàn đại biểu Quốc hội TP cho rằng những người dân đi khám bằng thẻ BHYT là “anh hùng, dũng cảm”.

Ông kể từng đi khám và thấy chỉ việc đứng đợi thôi đã không thể thở nổi. Trong một luận án tiến sĩ mà ông được đọc đã đưa ra con số chỉ có 14% những người dân nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT khi có bệnh mới dùng đến thẻ, còn đa số có tâm lý ngại đến bệnh viện khám và tự ra nhà thuốc mua thuốc uống.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên