04/06/2021 21:08 GMT+7

Dùng bẫy ngăn trộm làm chết người rồi đem vứt xác phi tang

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
LÊ DÂN- HUY PHÁCH

TTO - Do nhiều lần bị mất trái cây, cá nuôi trong vườn nên ông Tồn mua dây chì về giăng ngoài vườn để hù dọa. Khi phát hiện bà M. chết trong vườn, ông đã mang xác nạn nhân bỏ ra ngoài để phi tang.

Dùng bẫy ngăn trộm làm chết người rồi đem vứt xác phi tang - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tồn tại cơ quan công an - Ảnh: HUY PHÁCH

Tối 4-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tồn, người sử dụng điện trái phép làm chết người rồi đem vứt xác phi tang. 

Trước đó, trưa 3-6, người thân bà Nguyễn Thị M. (69 tuổi, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) phát hiện bà tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường tại một mương nước ngoài đồng cách nhà không xa.

Nhận tin báo, đại tá Lâm Phước Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành A điều tra.

Qua truy xét, công an xác định ông Tồn (51 tuổi, ngụ cùng ấp với bà M.) có dấu hiệu nghi vấn nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu ông Tồn khai nhận do nhiều lần bị mất trái cây, cá nuôi trong vườn nên mua dây chì về giăng ngoài vườn để hù dọa. 

Khoảng 0h ngày 3-6, ông Tồn đấu nối điện sinh hoạt vào đường dây chì rồi về nhà ngủ, đến gần sáng thì phát hiện bà M. chết trong vườn. 

Sợ bị phát hiện, ông Tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50m bỏ lại và về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Người giữ vườn chế bẫy điện chống trộm làm chết người Người giữ vườn chế bẫy điện chống trộm làm chết người

TTO - Thấy vườn thường xuyên xảy ra mất trộm gà nên ông Lê Văn Liếp tức giận, tự chế bẫy điện chống trộm và hậu quả là làm chết người.

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên