
Vũ Hồng Đức tại buổi hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú - Ảnh: HMU
Trong kỳ thi bác sĩ nội trú do Trường đại học Y Hà Nội tổ chức đầu tháng 8, Vũ Hồng Đức, 24 tuổi (Hà Nội) - tân bác sĩ y khoa Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - đã tham dự kỳ thi và đạt 24,75 điểm, đứng vị trí thứ 4 trong gần 1.000 thí sinh tham dự.
Trong top 7 bác sĩ nội trú được chọn chuyên ngành đầu tiên tại Match Day hôm 9-9, Đức là thí sinh duy nhất lựa chọn chuyên ngành nội tim mạch trong tràng pháo tay rầm rầm của cả hội trường. Cả 6 thí sinh còn lại đều chọn chuyên ngành sản phụ khoa.
Biệt danh "Đức tim mạch" từ sinh viên
Trao đổi với Tuổi Trẻ, cựu học sinh Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đã yêu thích ngành y ngay từ thời tiểu học, bởi có mẹ là bác sĩ nhi khoa, được truyền cảm hứng từ mẹ rất nhiều.
Đến thời phổ thông, dù rất yêu thích môn vật lý nhưng Đức phải "bỏ sang một bên" để tập trung ôn thi môn sinh học, hiện thực hóa ước mơ thi tuyển vào y khoa.
Năm 2020, Đức tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt 28,55 điểm tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh). Với kết quả này, Đức đặt nguyện vọng xét tuyển vào ngành y khoa của hầu hết các trường phía Bắc, sau đó trúng tuyển ngành y khoa thuộc Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là Trường đại học Y Dược).
Trước kỳ thi bác sĩ nội trú, Đức tốt nghiệp y khoa loại xuất sắc Trường đại học Y Dược với GPA 3,68/4.0, từng giành giải nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.
Đức kể, trước khi tham dự Match Day có nhiều người hỏi cậu với điểm số cao, có quyền lựa chọn chuyên ngành liệu có muốn thay đổi ngành theo trend không, nhưng Đức vẫn giữ vững đam mê nội tim mạch.
Từ quá trình học y khoa thực tế, Đức nhận thấy bản thân có nhiều niềm cảm hứng với nội khoa, trong đó có tim mạnh. Đặc biệt, nội tim mạch và Đức đã có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng trong quá trình học.
"Trong những lần có bài tập nhóm, tôi đều làm liên quan đến tim mạch. Khi đi thi, bốc thăm thi lâm sàng cũng trên 50% bốc trúng vào tim mạch. Từ đó các bạn đều gọi tôi là "Đức tim mạch".
Việc thi nhiều khiến tôi tiếp xúc nhiều với lĩnh vực tim mạch, các bạn thường xuyên hỏi tôi bài về tim mạch. Tôi tự tìm hiểu cách đọc điện tâm đồ - tương đối khó với một sinh viên y nhưng lại thấy rất hay và thêm niềm yêu thích từ đây", Đức kể.
Ôn thi bác sĩ nội trú nhưng vẫn ngủ đủ giấc, thể thao, giải trí mỗi ngày
Theo Đức, quá trình học y khoa tại Đại học Quốc gia Hà Nội với cậu không quá nặng nề. Đến mỗi kỳ thi không tránh khỏi những áp lực về thời gian, lượng kiến thức phải ôn tập.
Dù việc học bận thế nào, Đức luôn cố gắng đặt sức khỏe, tinh thần lên hàng đầu, duy trì 20 phút đi dạo mỗi ngày để giữ tâm trạng và sức khỏe, chiến đấu đường dài.
Với kỳ thi bác sĩ nội trú, ban đầu cậu đặt ra nhiều lựa chọn giữa các trường miền Bắc, nhưng vì cảm nhận bản thân không có khả năng ôn thi một lúc hai trường nên Đức dồn quyết tâm vào kỳ thi của Trường đại học Y Hà Nội.
"Khi biết Y Hà Nội thi theo hình thức trắc nghiệm tôi khá lo ngại vì Trường đại học Y Dược thi hình thức tự luận là chính. Việc thi khác hẳn ở trường cũng khá khó khăn, có những bất lợi so với các bạn đang học tại Trường đại học Y Hà Nội", Đức nói quá trình ôn thi phải cố gắng nhiều hơn, ôn luyện liên tục và phải rạch ròi việc ôn thi trên trường và ôn thi nội trú.
Đức nói vì bản thân có khả năng sắp xếp thời gian tốt nên quá trình ôn thi không quá căng thẳng, cậu vẫn ngủ đủ giấc, thể dục thể thao, giải trí mỗi ngày. Luôn tự đặt ra cho bản thân deadline phải làm gì mỗi ngày và cố gắng hoàn thành.
Những lúc đi học lâm sàng, Đức sẽ cố gắng tìm các ca bệnh thật, hỏi các anh chị, thầy cô những vấn đề băn khoăn. Những lần hỏi giúp Đức nhớ kiến thức nhớ lâu, sau đó vận dụng vào lâm sàng, những ca bệnh cụ thể.
"Việc hỏi và vận dụng liên tục khiến tôi nhớ như in, không cần phải học lại một cách máy móc thuần trong sách. Nhờ đó việc ôn thi của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn", Đức nói.
Tháng 10 tới đây, Đức sẽ bắt đầu vào hành trình 3 năm học bác sĩ nội trú chuyên ngành nội tim mạch tại viện. Trước khi vào học Đức sẽ cố gắng tận hưởng những ngày tháng cậu cho là thoải mái nhất của tuổi trẻ, cố gắng làm những việc chưa làm được.
Trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú do Trường đại học Y Hà Nội tổ chức đầu tháng 8, có 8 sinh viên ngành y khoa của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt điểm trong top 100 trên hơn 1.000 thí sinh dự thi.
Nếu tính trong top 20, ngoài Vũ Hồng Đức xếp vị trí thứ 4 còn có tân bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng ở vị trí thứ 13.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận