28/09/2013 00:19 GMT+7

Đúc thành công chiếc trống đồng khổng lồ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Sáng 27-9, nghệ nhân Lê Văn Bảy - chủ cơ sở đúc đồng thủ công truyền thống Lê Văn Bảy ở thôn Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) - cho biết ông và 20 người thợ của cơ sở vừa đúc thành công chiếc trống đồng được xem là lớn nhất thế giới đến hiện nay.

Đúc thành công chiếc thạp đồng lớn nhất VN

xaCGCYEr.jpgPhóng to
Nghệ nhân Lê Văn Bảy (bìa trái) bên chiếc trống đồng khổng lồ - Ảnh: Hà Đồng

Chiếc trống đồng này nặng hơn 8 tấn, cao 2m, đường kính mặt trống 2,7m (chiếc trống đồng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc trước đó có đường kính mặt trống 1,8m), được đúc theo phiên bản và hoa văn của trống đồng Ngọc Lũ, được một số doanh nhân người Thanh Hóa đặt hàng.

Để đúc thành công chiếc trống đồng này bằng phương pháp thủ công truyền thống, 20 người thợ của cơ sở nghệ nhân Lê Văn Bảy đã tập trung làm khuôn, khắc hoa văn trên khuôn đúc trống từ tháng 2. Dự kiến đến đầu tháng 11 chiếc trống này sẽ hoàn thiện, trưng bày tại cơ sở của ông Bảy cho người dân tham quan, trước khi bàn giao cho chủ nhân.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên