21/11/2008 11:27 GMT+7

Đúc thành công chiếc thạp đồng lớn nhất VN

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ngày 20-11, nghệ nhân Lê Văn Bảy ở làng đúc đồng truyền thống Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết cơ sở của anh vừa đúc thành công chiếc thạp đồng lớn nhất VN.

SRBSMvaS.jpgPhóng to
Chiếc thạp đồng (trái) và chiếc trống đồng lớn nhất VN - Ảnh: H.Đ.

Chiếc thạp cao 1,51m được đúc và hoàn thiện trong ba tháng, theo phương pháp thủ công truyền thống. Tổng số nguyên liệu đúc chiếc thạp này là 300kg đồng đỏ nguyên chất.

Hiện nay, chiếc thạp đồng đang được trưng bày tại khuôn viên của Bảo tàng cổ vật Hoàng Long (41 Đội Cung, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên