29/03/2023 18:07 GMT+7

Đức sửa đổi luật nhập cư để giải bài toán thiếu hụt lao động

Dự thảo luật quốc tịch mới, sẽ được trình lên cơ quan lập pháp của Đức trong những tháng tới, cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch sau 5 năm cư trú tại nước này.

Đức sửa đổi luật nhập cư để giải bài toán thiếu hụt lao động - Ảnh 1.

Người nhập cư ở Đức. Ảnh minh họa. Nguồn: euractiv.com

Đức dự kiến sẽ sớm thông qua luật quốc tịch mới giúp người nước ngoài dễ dàng nhập quốc tịch nước này hơn. Đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt của Đức.

Dự thảo luật, sẽ được trình lên cơ quan lập pháp trong những tháng tới, cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch sau 5 năm cư trú tại Đức thay vì 8 năm như hiện tại. Những người có nỗ lực đặc biệt để hòa nhập xã hội, chẳng hạn như thông thạo tiếng Đức, sẽ đủ điều kiện nộp đơn sau 3 năm.

Bên cạnh đó, dự thảo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm mang hai quốc tịch đối với những người đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU), nghĩa là những người nhập cư sẽ không còn phải từ bỏ quốc tịch gốc của họ - điều kiện vốn là một lằn ranh đỏ đối với nhiều người.

Hiện nay, chỉ có những người có hộ chiếu EU hoặc có cha/mẹ là người Đức mới được cấp quốc tịch Đức.

Chính phủ liên minh của Đức muốn thu hút 400.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao mỗi năm để tái cân bằng cơ cấu dân số vốn đang già đi và giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Phó giám đốc Viện Chính sách di cư của Đức, Natalia Banulescu-Bogdan, cho biết: "Đức, giống như nhiều quốc gia khác hiện nay, đang phải đối mặt với áp lực nhân khẩu học nghiêm trọng và nước này cũng hướng đến việc thu hút nhiều lao động có tay nghề cao hơn để bù đắp cho dân số già. Kế hoạch của Đức là hướng tới mô hình trở thành một quốc gia nhập cư hiện đại".

Dân số Đức tăng lên 84,3 triệu người vào năm 2022, chủ yếu do số lượng người nhập cư tăng kỷ lục. Tuy nhiên, nước này vẫn đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân sự khi những người lớn tuổi dần rút khỏi lực lượng lao động. Một cuộc khảo sát hồi tháng Một cho thấy hơn một nửa số công ty Đức đang phải chật vật để tìm nhân viên do thiếu công nhân lành nghề.

Trong khi đó, tỷ lệ nhập tịch của Đức đang thấp hơn so với các quốc gia châu Âu khác, với tỷ lệ được cấp quốc tịch là 1,3/1.000 người vào năm 2020 so với mức trung bình là 1,6/1.000 người trên toàn EU. Điều này có thể khiến người lao động nước ngoài khó hòa nhập nền kinh tế và xã hội Đức nói chung.

Ước tính có khoảng 10 triệu người, chiếm 12% dân số, hiện đang sinh sống ở Đức mà không có hộ chiếu nước này, khiến họ không thể hưởng các quyền cơ bản như bỏ phiếu hay đảm nhận một số vị trí tại cơ quan nhà nước.

Theo báo chí Đức, nước này hiện có khoảng 100.000 đơn xin nhập quốc tịch đang chờ xử lý, trong đó có những đơn nộp từ cách đây 3 năm, riêng thủ đô Berlin có khoảng 26.000 đơn.

Ước tính sau khi Đức cải cách luật nhập cư, số lượng đơn đăng ký nhập tịch dự kiến sẽ tăng từ 50% đến 100%./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên