Xe
21/06/2016 10:14 GMT+7

Đức điều tra cựu giám đốc điều hành Volkswagen

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các nhà điều tra Đức đang điều tra cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Martin Winterkorn với cáo buộc ông này che giấu thông tin với các nhà đầu tư.

Cựu giám đốc điều hành VW Martin Winterkorn - Ảnh: Reuters

BBC ngày 21-6 cho biết công tố viên Đức đã cáo buộc ông Winterkorn và một cựu thành viên trong hội đồng quản trị của công ty về tội che giấu thông tin với các nhà đầu tư.

Năm ngoái, các nhà chức trách Mỹ đã phát hiện ôtô của VW được cài phần mềm gian lận khí thải để vượt qua các cuộc kiểm tra của nước này.

Sau đó, tháng 9-2015, ông Winterkorn từ chức. Khi từ chức, ông nói "không làm gì sai" nhưng vẫn ra đi vì lợi ích chung của công ty.

Văn phòng công tố Đức tại Braunschweig cho biết cuộc điều tra tập trung vào "những dấu hiệu thiết thực" về việc VW đã không cảnh báo các nhà đầu tư ngay khi họ biết được tiềm năng tổn thất tài chính từ việc thao túng thông tin khí thải.

Hãng VW đã chính thức lưu ý các nhà đầu tư vào ngày 22-9-2015.

BBC cho biết các công tố viên không nêu tên cựu thành viên trong hội đồng VW cũng đang bị điều tra liên quan đến bê bối khí thải.

Tập đoàn VW ước tính khoảng 11 triệu ôtô trên toàn thế giới của hãng được cài phần mềm gian lận khí thải này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên