19/09/2012 04:25 GMT+7

Đức cam kết tăng viện trợ cho Việt Nam

TTXVN - HƯƠNG GIANG
TTXVN - HƯƠNG GIANG

TT - Chiều 18-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và công nghệ CHLB Đức Philipp Roesler đang thăm, làm việc tại nước ta.

Bộ trưởng Philipp Roesler: Việt Nam là thị trường quan trọng của ĐứcBộ trưởng Philipp Roesler nhận bằng tiến sĩ danh dự

Hoan nghênh Bộ trưởng Philipp Roesler sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển mạnh mẽ và tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, văn hóa..., nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10-2011.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên triển khai có hiệu quả các dự án đã thỏa thuận như: tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM, dự án Ngôi nhà Đức, Trường đại học Việt - Đức, Trường Quốc tế Đức, tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam... Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Cộng hòa liên bang Đức ủng hộ việc giải quyết vấn đề ở biển Đông bằng đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Philipp Roesler nhấn mạnh Cộng hòa liên bang Đức ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) cũng như thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU...

Bộ trưởng Philipp Roesler khẳng định: Cộng hòa liên bang Đức sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam, thúc đẩy dự án tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM, dự án Ngôi nhà Đức, Trường đại học Việt - Đức.

* Trước đó, tại đối thoại Việt - Đức cùng ngày, hai phía Đức - Việt đã thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là nguồn năng lượng tái tạo, thương mại bán buôn và bán lẻ... Hai bên thống nhất sẽ thành lập tổ công tác để bàn về các dự án hợp tác công - tư (PPP) trong tương lai. “Tôi rất ấn tượng và cảm ơn vì ngài Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh đã rất quyết đoán, nhanh chóng đưa ra các quyết định, kiên quyết giải quyết các vấn đề còn để ngỏ. Nếu làm được như vậy sẽ rất tốt đẹp để tăng cường mối quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai nước. Các doanh nghiệp trong đoàn chúng tôi đã quyết định mang những tín hiệu tốt đẹp này để truyền đạt cho các doanh nghiệp khác của Đức, giới thiệu cho các doanh nghiệp khác của Đức rằng Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, tốt đẹp của các doanh nghiệp Đức” - ông Roesler nói.

TTXVN - HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên