Phóng to |
| Theo báo chí Đức, người vừa bị bắt do nghi làm giàn điệp cho Mỹ là nhân viên Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND/Bundesnachrichtendienst) |
Theo BBC ngày 5-7, các nhà ngoại giao Mỹ "đã được yêu cầu giúp đỡ trong việc làm rõ nhanh chóng" vụ việc.
Phía các quan chức Đức đã xác nhận vụ bắt giữ trên nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Tuy nhiên giới truyền thông Đức cho biết người vừa bị bắt là một nhân viên 31 tuổi của Cơ quan Tình báo liên bang Đức, gọi tắt là BND hoặc Bundesnachrichtendienst.
Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà Merkel đã được thông báo về việc bắt giữ, khi ủy ban điều tra gồm chín thành viên chủ chốt của quốc hội tiến hành điều tra hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài tại Đức.
"Vụ việc này rất nghiêm trọng và rõ ràng", người phát ngôn Steffen Seibert nói với tờ Frankfurter Allgemeine.
Khi được hỏi liệu bà Merkel có thảo luận chuyện này với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc điện đàm tối ngày 3-7 hay không, Seibert chỉ đáp là họ trao đổi “về các vấn đề đối ngoại”.
Tạp chí Der Spiegel cho biết người đàn ông trên được cho là đã chuyển các tài liệu mật cho một đầu mối liên lạc Mỹ để lấy tiền.
Tuy nhiên, một chính trị gia giấu tên nói với Hãng tin Reuters rằng người bị tình nghi đã tự nguyện làm việc cho Mỹ. "Người này không có liên hệ trực tiếp với ủy ban điều tra... Anh ta không phải là một điệp viên cấp cao", nguồn tin này nói.
Trong khi đó, trong một bài đăng ngày 5-7, báo Bild cho biết người này đã làm gián điệp nhị trùng hai năm và đánh cắp 218 tài liệu xếp loại mật. Anh ta bán các tài liệu này với giá 25.000 euro (34.100 USD), theo báo Bild, dẫn các nguồn tin riêng.
Đại sứ quán Mỹ ở Berlin, Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng đã từ chối các câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên các nghị sĩ đội lập ở Đức nói Đức phải có động thái ngoại giao mạnh mẽ với Mỹ nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng.
Người đứng đầu Ủy ban điều tra vụ NSA của quốc hội Đức, Patrick Sensburg, nói ông nghi ngờ từ lâu các thành viên ủy ban có thể là mục tiêu của tình báo nước ngoài.
Quan hệ Mỹ - Đức trở nên căng thẳng sau khi có các cáo buộc hồi năm ngoái nói Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel - một phần của chương trình nghe lén chấn động bị cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ.
Theo BBC, vụ bắt giữ mới đây có thể khiến Mỹ khó khăn hơn để có sự giúp đỡ của Đức trong nỗ lực chống lại hoạt động của Nga ở Ukraine cũng như để kiểm soát tham vọng hạt nhân của Iran.
Đức rất nhạy cảm về vấn đề tình báo nước ngoài vì một phần quá khứ đất nước gắn với tổ chức mật vụ Stasi khét tiếng thời Đông Đức, và trước đó là thời Quốc xã.
Sau vụ Snowden, Berlin đã yêu cầu Washington phải ký một “thỏa thuận không tiến hành các hoạt động gián điệp” với những nước đồng minh thân cận, nhưng Mỹ đã tỏ ra miễn cưỡng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận