28/05/2021 12:31 GMT+7

Dubai ấm lòng đội tuyển Việt Nam

NGUYỄN KHÁNH (từ Dubai)
NGUYỄN KHÁNH (từ Dubai)

TTO - 'Việt Nam chiến thắng, Việt Nam cố lên, chúc mọi người tập luyện, thi đấu thật tốt' - những tiếng hò reo của các kiều bào vang lên tại sân bay Dubai lúc 23h đêm 26-5, khi đội tuyển VN xuất hiện.

Dubai ấm lòng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn trao hoa cho HLV Park Hang Seo - Ảnh: N.K.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - đại sứ Việt Nam tại UAE - cho biết: "Hiện chính quyền sở tại chưa quyết định về việc khán giả có được vào sân trực tiếp theo dõi trận đấu hay không. Nhưng dù thế nào thì cộng đồng người Việt tại UAE cũng sẽ cổ vũ đội tuyển bằng nhiều hình thức khác nhau".

Có mặt cùng với gần 30 kiều bào tại sân bay, anh Vũ Tùng Anh đang làm việc tại UAE chia sẻ: "Biết tin đội tuyển VN đến UAE, tôi cùng với mấy người bạn xin nghỉ việc sớm để đến sân bay đón đội tuyển. Cận kề ngày thi đấu, cộng đồng người Việt tại đây vô cùng háo hức. 

Chúng tôi đã chuẩn bị áo, cờ và băngrôn để cổ vũ cho đội tuyển VN. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi hỏi về tình hình vé vào sân, tuy nhiên việc vào sân sẽ rất khó bởi bên UAE hạn chế tụ tập đông người" - anh Tùng Anh chia sẻ thêm.

Tại sân bay, các thành viên của đội tuyển VN đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay sau khi nhập cảnh vào UAE. Toàn đội được chia làm hai nhóm xét nghiệm, quy trình xử lý cho mỗi lần kiểm tra COVID-19 kéo dài khoảng 5 phút. Mỗi thành viên trong đoàn được yêu cầu xuất trình hộ chiếu, điền thông tin số điện thoại liên hệ và được lấy dịch tại mũi.

Dubai ấm lòng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Các CĐV Việt Nam chào đón đội tuyển tại sân bay Dubai tối 26-5

Sau gần một ngày, kết quả xét nghiệm đã được phía UAE gửi tin nhắn vào điện thoại cho từng người vào sáng 27-5. Theo thông tin từ đội tuyển Việt Nam, tất cả thành viên trong đoàn đều âm tính với COVID-19. 

Tại UAE đã có 561.040 người nhiễm COVID-19, trong đó có 540.880 người được chữa khỏi và 1.661 người tử vong. Dịch bệnh bùng phát khiến các chuyến bay đến Dubai giảm đáng kể, các khu vực mua sắm cũng như nhập cảnh tại sân bay quốc tế Dubai thưa vắng bóng người. 

Theo đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn: "Tuy số lượng ca nhiễm COVID-19 cao nhưng khả năng kiểm soát, khống chế dịch bệnh ở UAE rất tốt. Do tỉ lệ tiêm vắc xin rất lớn nên việc kinh doanh và sinh hoạt của người dân cũng không quá nghiêm ngặt".

Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối cho đội tuyển, HLV Park Hang Seo yêu cầu các thành viên của đội tuyển hạn chế ra khỏi khu vực khách sạn. Hiện đội tuyển đã thuê sân Police, cách nơi đóng quân 8km, để tập luyện. Đây là sân mà tuyển VN từng tập khi sang UAE đá VCK ASIAN Cup 2019. 

Ngày 3-6, đội sẽ chuyển sang khách sạn Crowne Plaza Dubai theo sắp xếp của ban tổ chức.

Kiều bào chào đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay Dubai Kiều bào chào đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay Dubai

TTO - Lúc 22h40 khuya 26-5, tức 19h40 (giờ UAE), đội tuyển Việt Nam đã an toàn đặt chân đến Dubai sau hành trình bay hơn 6 tiếng. Khoảng 30 kiều bào đã ra đón đội tại sân bay.

NGUYỄN KHÁNH (từ Dubai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tuyển VN UAE Dubai