02/10/2017 14:29 GMT+7

Đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1

NGỌC ẨN - CHẾ THÂN
NGỌC ẨN - CHẾ THÂN

TTO - Sáng 2-10, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đã đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 ( trước cổng Trường đại học Kinh tế - luật) thuộc phường Linh Trung, Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 - Ảnh: CHẾ THÂN

Cầu vượt bộ hành có chiều dài 37,9m, rộng 4,32m, tĩnh không 5,25m. Cầu được thiết kế gồm 2 nhịp, mỗi nhịp dài 16,5m có thiết kế mái che, tuy nhiên phần này được thi công sau. Nguồn vốn thuộc dự án cấp bách năm 2017 từ ngân sách thành phố.

Ông Trần Sĩ Thắng - phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc Sở GTVT TP.HCM  -cho biết công trình này phục vụ người dân và khoảng 6.500 sinh viên Trường đại học Kinh tế - luật thường xuyên di chuyển qua lại hai bên đường của quốc lộ 1.

Theo ông Thắng , Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đang nghiên cứu xây thêm 2 cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 tại khu vực trường mầm non Khiết Tâm và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên cho rằng mọi ngày không có cầu vượt này, các em băng qua đường rất khó - Ảnh: CHẾ THÂN

Đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 - Ảnh 3.

Nhiều sinh viên Trường đại học Kinh tế luật cười tươi vì kể từ hôm nay các em không còn băng ngang đường để đón xe buýt nữa - Ảnh: CHẾ THÂN

Đưa vào sử dụng cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 - Ảnh 4.

Đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ lắp đặt mái che - Ảnh: CHẾ THÂN

NGỌC ẨN - CHẾ THÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên