10/01/2019 15:11 GMT+7

Đưa vào hoạt động khu vui chơi giáo dục an toàn giao thông

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Khu vui chơi giáo dục an toàn giao thông dành cho thiếu nhi với nhiều hạng mục sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục các em thiếu nhi về an toàn giao thông.

Đưa vào hoạt động khu vui chơi giáo dục an toàn giao thông - Ảnh 1.

Các em học sinh trong khu vui chơi giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi. Ảnh: TTXVN

Chiều 9/1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đường sách Thành phố đã tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động sân chơi giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi.

Khu vui chơi giáo dục an toàn giao thông dành cho thiếu nhi với nhiều hạng mục sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục các em thiếu nhi về an toàn giao thông, các kỹ năng sống cần thiết phù hợp với tâm lý lứa tuổi của trẻ. Các trường học cũng có thể tổ chức những tiết học ngoại khóa tại đây, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em một cách trực quan, sinh động hơn, phù hợp với tâm lý ưa vận động của trẻ.

Theo ban tổ chức, sân chơi được thiết kế chất liệu các hạt nhựa poly mịn để trải sàn, tránh trơn trượt và hạn chế thấp nhất khả năng trầy xước khi trẻ tham gia trò chơi. Tại sân chơi, với mô hình "Đội nón xinh bảo vệ chúng mình" các em thiếu nhi sẽ được hướng dẫn để hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Hệ vách leo trèo, vượt chướng ngại vật bắt mắt với các biển báo giao thông đủ màu sắc giúp các em dễ dàng nhận diện các biển báo, rèn luyện kỹ năng chơi tập thể.

Bên cạnh đó, sân chơi còn mô phỏng tuyến đường giao thông trên thực tế, với trụ đèn giao thông, đường dành cho người đi bộ, đường hầm… nhằm giáo dục cho trẻ đi đúng làn đường, bảo đảm an toàn tính mạng.

Em Lê Phạm Ngọc Quỳnh, học sinh lớp 4/6, trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, em cảm thấy rất vui khi được tham gia không gian vui nhộn an toàn giao thông dành cho thiếu nhi và được học về Luật giao thông đường bộ rất bổ ích. Các hoạt động này giúp em hiểu rõ hơn về an toàn giao thông, phòng tránh được tai nạn khi tham gia giao thông…/.


Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên