07/10/2020 09:03 GMT+7

Đua trụ hạng V-League 2020: CLB Quảng Nam gặp nhiều bất lợi

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Bất ngờ đã đến khi ba nhà cựu vô địch V-League là SHB Đà Nẵng, SLNA và Quảng Nam cùng rơi vào cuộc đua ở nhóm sáu đội để tìm đường trụ hạng. Theo HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, Quảng Nam gặp bất lợi nhiều nhất.

Đua trụ hạng V-League 2020: CLB Quảng Nam gặp nhiều bất lợi - Ảnh 1.

Quảng Nam (giữa) gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng - Ảnh: ANH PHAN

Mở đầu câu chuyện, ông Vinh phân tích: "Điều bất ngờ ấy sẽ không đến nếu V-League vẫn đá vòng tròn hai lượt đi - về. Lâu nay do phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh nên một khi tuyển dụng nhầm ngoại binh kém hoặc họ bị chấn thương sẽ kéo theo sự thi đấu thất thường của CLB. Tôi không thể tin sau 13 trận lượt đi, ngoại binh của SLNA chỉ ghi được 4 bàn thắng. Ngoài ra, việc một số cầu thủ nội trụ cột của ba đội này bị chấn thương dai dẳng cũng là lý do khiến CLB chơi không thành công".

* Ông nhận định thế nào về việc chạy đua của các đội thuộc nhóm B?

- Tôi cho rằng các trận còn lại ở nhóm này sẽ rất căng bởi ai cũng có thể rớt hạng nếu chủ quan, khinh địch hoặc không có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Lướt qua bảng xếp hạng ở nhóm B, SHB Đà Nẵng, SLNA và Thanh Hóa đang có lợi thế khi hơn đội chót bảng là Quảng Nam tới 6 và 7 điểm. Đồng thời, ba đội này còn có lợi thế được chơi 3/5 trận trên sân nhà.

* Đội bóng nào hẹp cửa trụ hạng nhất, thưa ông?

- Sức ép đang đè nặng với Quảng Nam - đội thất thế nhất khi chỉ có 9 điểm, và chỉ được chơi 2/5 trận trên sân nhà Tam Kỳ ở giai đoạn 2. Nói vậy bởi trong 9 điểm hiện có của Quảng Nam, có tới 8 điểm họ lấy được trên sân Tam Kỳ. Trong cuộc đua trụ hạng sắp tới, việc chỉ được chơi hai trận trên sân nhà là bất lợi lớn đối với Quảng Nam. Nếu chẳng may Quảng Nam thua SLNA ở lượt đấu vào cuối tuần này, cùng lúc đó SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa cùng chiến thắng xem như Quảng Nam tiến gần hơn nữa với việc rớt hạng.

* Theo ông, việc thi đấu thiếu tích cực, nhường điểm liệu có xảy ra trong cuộc chiến trụ hạng?

- Không chỉ tôi mà những ai yêu bóng đá chân chính cũng mong rằng việc thi đấu thiếu trung thực sẽ không xảy ra. Tôi vừa nhận được thông tin cho hay thứ hạng chung cuộc càng cao, CLB sẽ nhận được tiền thưởng càng lớn. Ngoài việc liên kết với Sports Radar để chống tiêu cực như lâu nay, mới đây ban điều hành V-League còn kết nối thêm với vài đơn vị chống tiêu cực khác từ nước ngoài để gia tăng việc ngăn chặn những hành vi tiêu cực. Tôi kỳ vọng sự liên kết ấy sẽ mang lại hiệu quả như mong đợi.

* Ông có nghĩ rằng bóng đá VN vẫn còn đó sự "nâng đỡ" lẫn nhau giữa cầu thủ các CLB?

- Tôi không phủ nhận mối quan hệ ấy. Nhưng trong bóng đá, những hành vi phi thể thao không dễ qua mắt mọi người trên các khán đài. Với bóng đá, mất lòng tin là mất tất cả, dù là ngôi sao đi chăng nữa cầu thủ cũng bị khán giả tẩy chay nếu vướng vào tiêu cực. Chưa kể họ sẽ đối mặt với pháp luật nếu nhúng chàm.

Vẫn còn đó "bóng đá nghĩa tình"

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chuyên gia Đoàn Minh Xương cảnh báo: "Việc sớm giành quyền trụ hạng, không còn khả năng tranh chấp các thứ hạng cao thì khó mà đòi hỏi cầu thủ ở cả hai nhóm đua vô địch và trụ hạng thi đấu với khát vọng cao nhất. Khi ấy, không ít thì nhiều sẽ xảy ra việc đá lơi chân để nhường điểm, cứu bồ, thậm chí không loại trừ khả năng cho "vay điểm" mùa này rồi sẽ được "trả điểm" ở mùa sau. Khó mà bắt được sự thỏa thuận ngầm giữa họ với nhau, bởi là dân đá bóng thì ai cũng hiểu rằng đội bạn và đồng nghiệp của mình đang thiếu điều mà mình có trong tay là điểm. Đó là thứ "bóng đá nghĩa tình" tồn tại từ lâu đời trong bóng đá VN".

Tranh chấp ngôi vô địch V-League 2020: Cuộc đua tứ mã Tranh chấp ngôi vô địch V-League 2020: Cuộc đua tứ mã

TTO - Hôm qua (2-10), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố lịch thi đấu giai đoạn hai V-League 2020, khai diễn vào ngày 9-10 tới.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên