03/10/2020 11:15 GMT+7

Tranh chấp ngôi vô địch V-League 2020: Cuộc đua tứ mã

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hôm qua (2-10), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố lịch thi đấu giai đoạn hai V-League 2020, khai diễn vào ngày 9-10 tới.

Tranh chấp ngôi vô địch V-League 2020: Cuộc đua tứ mã - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (trái) vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch - Ảnh: N.KHÁNH

Thể thức thi đấu mới ở giải năm nay đang khiến cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tám đội bóng ở nhóm đua vô địch gồm Sài Gòn (24 điểm), Viettel (22 điểm), Than Quảng Ninh (21 điểm), Hà Nội, TP.HCM, B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, cùng 20 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 điểm). Khoảng cách này cộng với thể thức thi đấu mới khiến cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

CLB Hà Nội - ứng viên nặng ký

Dù có 8 đội nhưng thực chất cuộc đua vô địch gần như chỉ xoay quanh 4 cái tên: Hà Nội, Viettel, Sài Gòn và TP.HCM. Đây là 4 đội bóng có tham vọng nhất cũng như có điểm số thuận lợi. Đáng chú ý, ngay lượt trận mở màn giai đoạn 2, CLB Hà Nội và TP.HCM sẽ giải quyết nhau trước khi chạm trán những đối thủ cạnh tranh khác.

Hai trận gần nhất, Hà Nội đều chỉ giành được 1 điểm trước Quảng Nam và Thanh Hóa. Điều này khiến người ta hoài nghi về phong độ cũng như khả năng bảo vệ ngôi vô địch của họ. Tuy nhiên, Hà Nội luôn là đội bóng có khả năng tăng tốc dũng mãnh nhất ở giai đoạn quyết định.

Mùa rồi, CLB TP.HCM là đội vô địch lượt đi, nhưng mùa giải khép lại Hà Nội mới là đội giành cúp. Vì thế, ngôi vô địch lượt đi V-League 2020 của CLB Sài Gòn dường như cũng chỉ là đích nhắm cho Hà Nội vượt qua.

Dù Sài Gòn là đội đã đánh bại Hà Nội 1-0 ngay tại sân Hàng Đẫy ở giai đoạn 1, nhưng vấn đề của đội đầu bảng Sài Gòn chính là phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của cặp tiền đạo Pedro Paulo - Geovane Magno. Hai trận gần nhất, bộ đôi người Brazil đều tịt ngòi.

Kết quả là CLB Sài Gòn chỉ giành được có 1 điểm, trong khi 11 trận trước đó họ giành đến 23 điểm. Dù vậy, với lối chơi phòng ngự khó chịu, thắng được CLB Sài Gòn cũng là điều không hề dễ dàng, đó là chưa kể họ có 4 trận đấu trên sân nhà.

Ngoài Hà Nội, Viettel là đội có nhiều cầu thủ chất lượng hơn 6 đội còn lại. Với khoảng cách chỉ là 2 điểm so với Sài Gòn, Viettel hoàn toàn có khả năng soán ngôi của đối thủ nếu thi đấu tập trung trong 7 trận đấu sắp tới. Viettel cũng là đội duy nhất đánh bại CLB Sài Gòn 1-0 ở vòng 12, kết thúc chuỗi 11 trận bất bại của đối thủ.

CLB TP.HCM và chuyện của Công Phượng

Trong số 7 đối thủ ở nhóm đua vô địch, CLB TP.HCM đã thua 5 trước Sài Gòn (0-1), B.Bình Dương (1-2), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-1), Hà Nội (0-3) và HAGL (2-5) ở lượt đi. CLB TP.HCM chỉ thắng được hai đội là Viettel và Than Quảng Ninh cùng tỉ số 3-0. Thống kê này cho thấy con đường chinh phục chức vô địch của CLB TP.HCM không hề đơn giản.

Vấn đề là nếu vẫn tiếp tục không sử dụng Công Phượng khi gặp HAGL ở giai đoạn 2 (do quy ước trong hợp đồng cho mượn từ phía HAGL), CLB TP.HCM sẽ khó thắng được đối thủ để tích lũy điểm số. Do đó, sau trận thua HAGL mới đây, HLV Chung Hae Soung cho biết sẽ làm việc lại với lãnh đạo CLB về chuyện này.

Với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo, Công Phượng là cầu thủ nội duy nhất chen chân vào top 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giai đoạn 1 V-League. Bấy nhiêu đó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của Công Phượng như thế nào trong cuộc đua vô địch của CLB TP.HCM.

Nhưng cơn đau đầu của HLV Chung Hae Soung không chỉ ở chỗ Công Phượng. Đó là khả năng phòng ngự không còn chắc chắn như ở mùa 2019, nhất là vị trí của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong 5 trận bắt chính ở giai đoạn 1, Bùi Tiến Dũng đã để thủng lưới đến 10 bàn (trung bình 2 bàn/trận). Do đó, HLV Chung Hae Soung có lẽ phải cân nhắc sử dụng thủ môn này trong những trận đấu căng thẳng sắp tới.

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên giai đoạn 2

* Ngày 9-10: Sài Gòn - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19h15), Viettel - HAGL (19h15).

* Ngày 10-10: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương (18h), Hà Nội - TP.HCM (19h15).

Lịch trực tiếp vòng 13 V-League: Xác định 8 đội đua vô địch Lịch trực tiếp vòng 13 V-League: Xác định 8 đội đua vô địch

TTO - Hôm nay (1-10), V-League 2020 sẽ khép lại giai đoạn 1 sau vòng 13. 8 đội dẫn đầu sẽ nhóm đấu tranh chức vô địch, 6 đội cuối bảng tranh suất trụ hạng. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp 7 trận đấu ở vòng 13.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên