12/11/2022 13:52 GMT+7

Đua thuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic Paris 2024

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có ít nhất 1 thuyền rowing vượt qua vòng loại, giành vé đến Olympic Paris 2024.

Đua thuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic Paris 2024 - Ảnh 1.

Ban chấp hành Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa 3 ra mắt đại hội sau khi được bầu sáng 12-11 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Sáng 12-11, Đại hội Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa 3 (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội bầu 27 ủy viên ban chấp hành, trong đó có 9 ủy viên thường vụ. Giáo sư Lâm Quang Thành - nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - được bầu giữ chức chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa 3.

Đại hội cũng bầu ra 3 phó chủ tịch, trong đó ông Nguyễn Hải Đường - vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao - giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn.

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam là tổ chức xã hội thể thao, ra đời với mục đích quản lý, phát triển môn đua thuyền tại Việt Nam với các môn thuyền: canoeing, kayak; rowing; sailing, windsurfing, đua thuyền truyền thống...

Sau 25 năm phát triển, đua thuyền đã trở thành một trong những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và giành thứ hạng cao ở các giải đấu quốc tế.

Hiện phong trào tập luyện đua thuyền rowing, canoeing và sailing phát triển rộng khắp cả nước. Tính đến tháng 8-2022, cả nước có 33 tỉnh, thành phát triển rowing và canoeing với số lượng ổn định, khoảng 860 vận động viên các tuyến.

Tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, đua thuyền Việt Nam đã đạt được tổng cộng 207 huy chương các loại, trong đó có: 95 huy chương vàng, 66 huy chương bạc, 46 huy chương đồng.

Trong đó có một số thành tích nổi bật: Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á liên tục hai kỳ Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020 có 2 nội dung vượt qua vòng loại; Asiad 18 năm 2018 tại Indonesia, rowing Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đua thuyền Việt Nam tại Asiad, cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham dự Asiad 18.

Tại SEA Games 31 Việt Nam 2021, lần đầu tiên cả hai môn đua thuyền rowing và canoeing của Việt Nam đều xếp hạng nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng.

Mục tiêu của Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa 3 (nhiệm kỳ 2022-2027) là giành 250-300 huy chương các loại. Trong đó có ít nhất 1 thuyền rowing vượt qua vòng loại, giành vé đến Olympic Paris 2024.

Campuchia chính thức loại bắn súng, bắn cung, đua thuyền khỏi SEA Games 32 Campuchia chính thức loại bắn súng, bắn cung, đua thuyền khỏi SEA Games 32

TTO - Nước chủ nhà của SEA Games 32 là Campuchia công bố sẽ tổ chức 49 môn và phân môn với 608 nội dung tại đại hội. Một số môn trọng điểm Olympic như bắn súng, bắn cung, đua thuyền bị loại khỏi SEA Games 32.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên