06/12/2023 16:59 GMT+7

Đưa thanh thiếu niên hư đi tham quan trường giáo dưỡng

Gần 80 thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, và người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu, được đưa đi tham quan thực tế trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện.

Thanh thiếu niên tham quan thực tế Trường Giáo dưỡng số 3 - Ảnh: Đ.C.

Thanh thiếu niên tham quan thực tế Trường Giáo dưỡng số 3 - Ảnh: Đ.C.

Đây là chương trình do UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức ngày 6-12.

Từ sáng, các thanh thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật, người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu, đã tập trung ở khuôn viên quận.

Lực lượng công an, Đoàn thanh niên… đã đón, hướng dẫn các em lên ô tô, xuất phát đi hướng Trường Giáo dưỡng số 3 của Bộ Công an đóng tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Lãnh đạo nhà trường cho biết qua hơn 46 năm thành lập, trường đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy học văn hóa, dạy nghề cho hơn 12.000 học sinh. 

Hầu hết các em ra trường đều có công ăn việc làm ổn định, trưởng thành. Có người làm kỹ sư, bác sĩ, giảng viên hay doanh nhân…

"Hy vọng qua dịp gặp gỡ, tham quan thực tế này, các em sẽ hiểu hơn về môi trường giáo dưỡng, nhận ra được những điều bổ ích, có suy nghĩ, nhận thức chín chắn hơn; ngày càng có nhiều động lực, niềm tin, ý chí chiến đấu vượt qua khó khăn, tránh xa cạm bẫy, tệ nạn xã hội", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Xem nơi ở của các học viên tại trường giáo dưỡng - Ảnh: Đ.C.

Xem nơi ở của các học viên tại trường giáo dưỡng - Ảnh: Đ.C.

Tiếp đó, các thanh thiếu niên được đưa đi thực tế tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Các em đã được các học viên ở đây kể về hoàn cảnh và nỗi ân hận khi lỡ vướng ma túy...

Em L.T.H. (14 tuổi) tâm sự: "Em đã hiểu hơn nhiều và sẽ cố gắng để thay đổi bản thân".

Sau chuyến tham quan thực tế, 80 thanh thiếu niên đã được lãnh đạo UBND quận Hải Châu mời dùng cơm trưa.

Chiều cùng ngày, các em tham gia buổi gặp gỡ, tuyên truyền về pháp luật. Đồng thời, quận cũng trao 110 triệu đồng hỗ trợ 11 người cai nghiện ma túy đủ 5 năm trở lên không tái nghiện.

Cán bộ Công an quận Hải Châu tuyên truyền pháp luật cho các thanh thiếu niên - Ảnh: Đ.C.

Cán bộ Công an quận Hải Châu tuyên truyền pháp luật cho các thanh thiếu niên - Ảnh: Đ.C.

Ông Trương Thanh Dũng - phó chủ tịch UBND quận Hải Châu - cho biết sẽ thành lập câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn, do lãnh đạo quận làm chủ nhiệm.

Cùng với đó là phân công đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ dạy nghề, tìm việc làm cho các em...

Tạo niềm tin và cảm hóa phạm nhân trẻTạo niềm tin và cảm hóa phạm nhân trẻ

Ngày 21-3, Tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp trại giam Xuân Lộc tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” nhằm giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên