04/12/2017 20:12 GMT+7

Đưa phố đi bộ Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu vào hoạt động

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân thật kỹ về phương án Phố đi bộ Đề Thám và Đỗ Quang Đẩu, đảm bảo tiến độ dự kiến hoàn thành, hoạt động vào Tết nguyên đán 2018.

Đưa phố đi bộ Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu vào hoạt động - Ảnh 1.

Phố đi bộ Bùi Viện là tuyến phố đi bộ thứ hai ở TP.HCM sau Nguyễn Huệ được đưa vào hoạt động phục vụ người dân và du khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 4-12, UBND TP.HCM vừa có ý kiến liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo xây dựng đề án quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn mình quản lý; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến từng khu phố, từng tuyến đường, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn.

Ngoài các nhiệm vụ giao cho các sở ngành, UBND TP cũng giao Công an TP khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai xây dựng Trung tâm chỉ huy công an Q.1 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

TP cũng giao Sở Du lịch tổ chức công bố các thông tin an toàn du lịch trên báo chí, cơ quan thông tin truyền thông, tại các quận trung tâm để du khách và nhân dân được thông tin đúng, kịp thời.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thật kỹ về phương án Phố đi bộ Đề Thám và Đỗ Quang Đẩu, báo cáo UBND TP xem xét trước khi trình Thường trực Thành ủy, đảm bảo tiến độ dự kiến hoàn thành, hoạt động vào Tết nguyên đán 2018.

Những công việc này thực hiện theo kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.1 mới đây.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên