Hoạt động đầu năm này được xem là thông lệ mang tính đột phá để kích cầu nền kinh tế của Nghệ An.
Phóng to |
| Giờ tan ca tại nhà máy may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH Hai Vina Kim Liên (Hàn Quốc) tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn - Ảnh: Vũ Toàn |
Trong bốn năm thu hút đầu tư (2009-2012), tỉnh Nghệ An thu hút 335 dự án, với tổng số vốn đăng ký 107.117 tỉ đồng. Đặc biệt, có sáu dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc (ba nhà máy, chuyên may mặc), Đài Loan (hai nhà máy), Hong Kong (một nhà máy) ở các vùng nông thôn thuộc các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Diễn Châu và hai khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm. Hiện một nhà máy may mặc xuất khẩu khác của Nhật Bản sắp đi vào hoạt động tại huyện Yên Thành. Điểm thành công nhất của sáu dự án này là trong gần 2.000 công nhân làm việc tại đây, có đến 90% là lao động tại địa phương.
Trong bàn thảo, rút kinh nghiệm về chất lượng đầu tư, nhiều đại biểu cho rằng nhà máy về làng sẽ tạo cơ hội vàng cho rất nhiều lao động nông thôn khi họ chưa tìm được việc làm hoặc việc làm không ổn định, hoặc phải vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi làm. Ông Bùi Nguyên Lân - giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An - cho biết: “Nếu dự án chăn nuôi và chế biến sữa quy mô công nghiệp tập trung của Công ty TH ở huyện Nghĩa Đàn có gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, thạc sĩ, công nhân chủ yếu tuyển chọn từ các nông, lâm trường giải thể hoặc phá sản thì nhiều công nhân của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu được tuyển chọn tại chỗ. Đặc biệt, một lượng lớn lao động khác từng vào làm trong các nhà máy may mặc xuất khẩu ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Như vậy, gần 2.000 công nhân với mức lương từ 2,5-3 triệu đồng/tháng được làm việc, ăn ở tại nhà, tiết kiệm được rất nhiều chi phí”.
Ngoài những cái lợi nêu trên, khi nhà máy về làng đã mang theo nếp sinh hoạt và làm việc với tác phong công nghiệp, kéo theo dịch vụ vận tải và các dịch vụ thương mại ở nông thôn.
Ngay trong hội nghị này, Nghệ An đã thu hút 20 dự án/6.000 tỉ đồng vốn đăng ký. Trong đó nhiều tập đoàn tầm cỡ với dự án sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại di động của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Nam Cấm; chế tác đồ trang sức, đá quý của Mỹ ở huyện Nam Đàn; sản xuất đồ dân dụng từ đá màu của Thái Lan... đều sử dụng nguồn lao động tại địa phương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận