21/03/2018 14:23 GMT+7

Đưa học sinh đi học nhờ trường khác sau sự cố sập vữa trần

VĨNH HÀ - DANH TRỌNG
VĨNH HÀ - DANH TRỌNG

TTO - Sau sự cố vữa trần phòng học rơi làm 3 học sinh bị thương, các em học sinh ở Trường THPT Trần Nhân Tông sẽ được di chuyển sang các trường lân cận học nhờ trong thời gian xây dựng lại cơ sở mới.

Đưa học sinh đi học nhờ trường khác sau sự cố sập vữa trần - Ảnh 1.

Cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 21-3, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát các phòng học tại Trường THPT Trần Nhân Tông để di chuyển học sinh ở những lớp có cơ sở vật chất xuống cấp sang các trường lân cận học nhờ.

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đã làm việc với trường và kiến nghị thành phố đẩy nhanh thực hiện dự án nâng cấp Trường THPT Trần Nhân Tông.

Trong tháng 4, toàn bộ học sinh Trường Trần Nhân Tông sẽ chuyển sang học tạm một năm ở cơ sở mới. Dự kiến trong 12 tháng trường sẽ được xây lại cơ sở vật chất mới.

Trong sáng nay, đại diện của các trường lân cận cho Trường THPT Trần Nhân Tông mượn phòng học đã đến làm việc với trường, việc di chuyển học sinh sẽ được thực hiện vào sáng 22-3.

Các em học sinh sẽ được chuyển đến học buổi sáng ở ba địa điểm gồm: Trung tâm giáo dục nghề, Đoàn Kết - Hai Bà Trung, THCS Minh Khai. Buổi chiều gồm bốn địa điểm: Bùi Ngọc Dương, Lê Gia Định, THCS Minh Khai, Đoàn hết - Hai Bà Trưng. 

"Việc di chuyển học sinh đi các địa điểm học nhờ sẽ gặp nhiều khó khăn cho thầy cô và học sinh. Thời khóa biểu sẽ chưa thể thay đổ kịp nên có nhiều vướng mắc. Các thầy cô dạy địa điểm này thì không thể di chuyển kịp đến các địa điểm khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo tối đa mọi việc vì sự an toàn của học sinh", ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết.

Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông trao đổi về việc di chuyển học sinh đến các địa điểm mới học tạm thời - Clip: DANH TRỌNG​

Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Giáo dục Hà Nội), cho biết dự án xây mới Trường THPT Trần Nhân Tông có tổng kinh phí 54 tỷ đồng.

Thành phố đã rót 30 tỷ đồng và mở gói thầu. Chủ đầu tư xây dựng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội. 

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 20-3, một mảng vữa lớn bất ngờ đổ sập xuống khi học sinh lớp 12A12 đang học tiết 5, môn công nghệ tại trường THPT Trần Nhân Tông khiến 3 học sinh bị thương phải đi cấp cứu. 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết nơi xảy ra sự việc phòng hội đồng của nhà trường. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc này.

"Đợt tháng 10-2017, một phòng học đã từng bị mảng vữa bị bong rơi xuống cùng cả chiếc đèn. Chúng tôi phải chuyển lớp học sinh này sang học tạm ở phòng hội đồng. Nhưng giờ chính phòng hội đồng cũng bị tình trạng tương tự", bà Nguyệt cho biết.

Đưa học sinh đi học nhờ trường khác sau sự cố sập vữa trần - Ảnh 3.

Nhiều vết nứt lớn trên tường pòng học tiềm ẩn nhiều nguy hiểm - Ảnh: DANH TRỌNG

Đưa học sinh đi học nhờ trường khác sau sự cố sập vữa trần - Ảnh 4.

Trên trần phòng học nhiều mảng vữa đã đổ sập - Ảnh: DANH TRỌNG

VĨNH HÀ - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên