Hơn 300 chuyên gia tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 tại TP.HCM - Ảnh: BVCC
Nội dung này được ghi nhận tại ‘Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025’ diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 20 và 21-11. Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng’.
Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhận định ngành y tế đang đối mặt với những thách thức lớn về quá tải bệnh viện và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng điều trị.
TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BVCC
‘Sở Y tế khuyến khích các đơn vị y tế, trong đó có Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo’, ông Chín nhấn mạnh.
Công nghệ là nền tảng của đổi mới sáng tạo
Các chuyên gia nhận định A.I hiện không còn là công cụ hỗ trợ hành chính đơn thuần, mà đã tham gia trực tiếp vào các quy trình chuyên môn sâu, giúp định hình tương lai y học trong kỷ nguyên số.
Bà Huỳnh Bích Liên - Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: BVCC
Bà Huỳnh Bích Liên - Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - khẳng định việc ứng dụng công nghệ vào thực hành lâm sàng là nền tảng quan trọng để hệ thống này hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững. ‘Chúng tôi xác định A.I là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn và kết nối hợp tác toàn hệ thống’, bà Liên nói.
Dẫn chứng cụ thể, TS.BS Tomohiro Tada - Chủ tịch Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Tokyo, Nhật Bản - đã trình bày thuật toán học máy giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư tiêu hóa với độ chính xác cao.
Cùng quan điểm ứng dụng, PGS Korniloff Katariina - Phó giám đốc Viện Phục hồi chức năng, Đại học JAMK, Phần Lan - giới thiệu mô hình A.I cá nhân hóa bài tập phục hồi chức năng, giải pháp thiết thực trong bối cảnh dân số già hóa.
TS Nguyễn Phùng Anh - Viện Khoa học Quản lý dữ liệu, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan - trình bày báo cáo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán y khoa - Ảnh: BVCC
Bên cạnh đó, các tham luận về quản lý dữ liệu bệnh mạn tính của BS Tsukiyama Hidekazu - Trưởng khoa nội tiết - chuyển hóa, Bệnh viện Tây Yokohama, Nhật Bản hay ứng dụng A.I trong chẩn đoán của TS Nguyễn Phùng Anh - Viện Khoa học Quản lý dữ liệu, ĐH Y khoa Đài Bắc, Đài Loan cũng thu hút sự quan tâm bởi tính ứng dụng thực tiễn.
An toàn người bệnh là đích đến
Không chỉ cập nhật xu hướng quốc tế, nhiều nghiên cứu lâm sàng của bác sĩ Việt Nam cũng được đánh giá cao tại hội nghị này, thể hiện nỗ lực tiên phong trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
Ở lĩnh vực hồi sức cấp cứu, PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu TP.HCM - nhấn mạnh sự kết hợp giữa công nghệ và hồi sức nâng cao, cần được thực hiện xuyên suốt từ hiện trường đến bệnh viện.
Năng lực chuyên môn của bác sĩ trong nước còn được thể hiện qua nhiều nghiên cứu, điển hình là đề tài về mối liên hệ giữa lipid huyết thanh và 12 loại ung thư của TS Nguyễn Thiện Minh - ĐH Y Dược TP.HCM.
Giới chuyên môn cũng dành sự quan tâm đến các báo cáo có tính ứng dụng cao từ đội ngũ Hoàn Mỹ.
Điển hình là báo cáo về kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não do ThS.BS.CKI Phạm Định Chương trình bày, hay nghiên cứu về giá trị tiên lượng của biến thể gene trong nhồi máu cơ tim cấp của ThS.BSNT.CKI Nguyễn Phương Anh - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Tuy nhiên trước sự phát triển của công nghệ, vấn đề y đức và vai trò của người thầy thuốc được đặt ra như một yếu tố then chốt.
Hội nghị bước sang năm thứ 10, trở thành điểm hẹn học thuật thường niên của giới y khoa - Ảnh: BVCC
PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư - Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ (đơn vị tổ chức) - nhấn mạnh dù công nghệ hiện đại đến đâu, giá trị cốt lõi vẫn phải lấy người bệnh làm trung tâm.
‘Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh’, PGS Thư chia sẻ.
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ được khởi xướng từ năm 2015. Qua một thập kỷ, sự kiện đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa, đồng thời chung tay định hình tương lai của nền y học Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận