08/09/2015 11:26 GMT+7

​Dự trữ ngoại hối Trung Quốc sụt giảm kỷ lục

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Chính quyền Trung Quốc vừa thừa nhận dự trữ ngoại hối nước này sụt giảm ở mức kỷ lục trong tháng 8 do can thiệp vào thị trường tài chính.

Trung Quốc buộc phải bán USD để kiềm đà hạ giá của đồng NDT - Ảnh: Getty Images

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết dự trữ ngoại hối giảm 93,9 tỉ USD trong tháng 8 xuống còn 3.557 tỉ USD.

Đây là mức giảm trong một tháng kỷ lục từ trước đến nay. Sau khi phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) hôm 11-8, Trung Quốc phải bán USD để kiềm đà hạ giá của đồng tiền quốc gia.

Với mức 3.557 tỉ USD, dự trữ ngoại hối do PBoC nắm giữ vẫn chiếm gần 30% tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Tuy nhiên dự trữ ngoại hối Trung Quốc liên tục sụt giảm kể từ khi đạt đỉnh gần 4.000 tỉ USD hồi tháng 6-2014.

Nguyên nhân là do dòng vốn đang chảy ra khỏi thị trường Trung Quốc vì giới đầu tư lo ngại nguy cơ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hụt hơi. Theo báo Wall Street Journal, việc dự trữ Trung Quốc suy giảm sẽ khiến Mỹ quan ngại. Bởi gần 40% dự trữ ngoại hối Trung Quốc là trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tính đến tháng 6, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất thế giới với tổng trị giá lên đến 1.270 tỉ USD. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể tăng nếu Trung Quốc liên tục bán ra thị trường.

Những ngày qua, các quan chức Chính phủ Trung Quốc liên tục trấn an rằng thị trường tài chính nước này đã ổn định trở lại. Giá cổ phiếu Trung Quốc sụt giảm tới 40% kể từ giữa tháng 6.

Lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận có tình trạng “bong bóng” trên thị trường chứng khoán nước này dẫn tới những điều chỉnh gây đau đớn.

Dù vậy các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh thị trường chứng khoán nước này đang phục hồi và ổn định trở lại. Hôm qua Bắc Kinh công bố thêm một số biện pháp trấn an thị trường.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên