25/11/2022 18:46 GMT+7

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday

N.XUÂN-N.TRÍ
N.XUÂN-N.TRÍ

TTO - Trưa và chiều 25-11, dù nhiều thời điểm trời mưa lớn nhưng nhiều bạn trẻ, dân văn phòng… tại TP.HCM vẫn bất chấp tranh thủ đội mưa để "săn sale" .

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 1.

Với hàng loạt thương hiệu giảm giá sâu với mức phổ biến 30-70%, các trung tâm thương mại như Vincom, Parkson... (quận 1) thu hút khá đông khách trong ngày 25-11 - Ảnh: N.XUÂN

Cụ thể, bên trong trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (quận 1) có khá đông khách hàng tìm mua hàng giảm giá, đặc biệt nhiều thời điểm khách xếp hàng dài để chờ mua các thương hiệu gia dụng, mỹ phẩm, sản phẩm thời trang giảm giá trên dưới 50% như GAP, Mango...

Trong khi đó, ở bên ngoài trung tâm này, do bãi đậu xe đã quá tải nên nhân viên bảo vệ không ngừng nói "xin lỗi, anh chị thông cảm hết chỗ, anh chị gửi tạm xe nơi khác".

Tuy nhiên, không ít khách hàng tỏ ra mệt mỏi và khó chịu. Cụ thể, do vừa phải chịu mưa vừa lỡ "kế hoạch" mua sắm vì không tìm được chỗ gửi xe, một chị gái hét lớn: "Lúc nãy tôi vừa thấy xe đi ra, sao không cho người ta vào". Một bạn gái khác lại hỏi: "Vậy giờ gửi xe ở đâu để vào trung tâm được anh ơi, mưa quá".

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 2.

Chiều 25-11, bên trong trung tâm thương mại Vincom (quận 1), khách chen nhau mua đồ thời trang giảm giá - Ảnh: N.XUÂN

Tương tự, tại trung tâm thương mại Parkson trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1), tình trạng đông đúc bên trong lẫn bên ngoài trở nên phổ biến vào trưa và chiều 25-11. Cụ thể, khách chen nhau mua sắm tại nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm giảm giá. Trong khi đó, bên ngoài, nhiều thời điểm bảo vệ phải giăng dây và cho 10 khách vào 1 lần. Nhiều người dù mệt mỏi nhưng vẫn cố đợi để vào mua sắm.

"Cứ 10 khách ra chúng tôi sẽ cho 10 khách nào, ngày sale nên khách đông lắm, chắc hầm gửi xe sẽ kín tới hết ngày", đại diện nhân viên bảo vệ tại đây cho biết.

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 3.

Đông đảo bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt để vào bên trong một điểm bán thời trang ở TP.HCM để mua hàng giảm giá với mức giảm 70% - Ảnh: N.XUÂN

Bạn Lê Thị Kim Anh cho biết muốn mua túi của thương hiệu yêu thích Lyn nhưng quá đông và không thể chen vào, đành phải săn "sale" trên sàn thương mại điện tử. Tại đây, nhiều thương hiệu lớn tung sale "khủng" từ 50%, thậm chí giảm sâu tới 70 - 80% đã thu hút rất đông người trẻ, đặc biệt đồ gia dụng, các thương hiệu thời trang Gap, Uniqlo…

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 4.

Chiều 25-11, do lượng khách quá đông nên nhiều thời điểm bảo vệ ở các trung tâm thương mại phải giới hạn lượng người vào - Ảnh: N.XUÂN

Tương tự, đại diện các trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM như Giga Mall (TP Thủ Đức), Vạn Hạnh Mall (quận 10)... cho biết với "khuyến mãi chồng khuyến mãi" dịp Black Friday và "Khuyến mại tập trung", lượng khách đã tăng mạnh so với các ngày trước đó, doanh số nhiều điểm bán hàng thời trang có thể đã tăng gần gấp 2 lần, thậm chí sẽ tăng gấp 3-4 lần vào dịp cuối tuần khi quy mô khuyến mãi gia tăng.

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 5.

Tại siêu thị MM Mega Market (quận 2), chương trình Black Friday, kèm theo "Khuyến mại tập trung" nên lượng "khủng" thương hiệu thời trang lớn như John Henry, Papka... đã áp dụng mức giảm giá sâu - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, tại nhiều siêu thị tung ra hàng loạt sản phẩm thời trang, tiêu dùng, thực phẩm... có mức khuyến mãi sâu cũng khá hút khách dịp Black Friday. Cụ thể, tại siêu thị MM Mega Market (quận 2) đã dành riêng khu trưng bán lớn với hàng chục thương hiệu thời trang giảm giá 20 - 60% như John Henry, Papka... đã thu hút đông đảo khách hàng chọn mua. Tại siêu thị Emart Gò Vấp, ngoài giảm hàng nghìn sản phẩm thời trang, còn giảm giá sâu cho hàng thực phẩm, tiêu dùng...

Dù mưa, một số bãi gửi xe ở TP.HCM vẫn quá tải dịp Black Friday - Ảnh 6.

Ngày 25-11, không chỉ hàng thời trang, rất nhiều sản phẩm nhu yếu phẩm, hàng thiết yếu giảm giá cũng đã được nhiều doanh nghiệp, siêu thị đưa lên quầy kệ liên tục - Ảnh: N.TRÍ

Theo đại diện Sở Công Thương TP.HCM, sức mua các sản phẩm giảm giá đang tăng mạnh nhờ quy mô khuyến mãi ngày càng lớn với hàng nghìn chương trình, mức giảm sâu, trong đó sản phẩm thời trang giảm giá nhiều nhất 30 - 70%, thậm chí 80%. Ngoài cao điểm Black Friday, với "Khuyến mại tập trung" kéo dài đến 31-12, các sản phẩm giảm giá sẽ còn bùng nổ kéo dài.

Thêm một loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng... giảm giá 50-70-80% Thêm một loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng... giảm giá 50-70-80%

TTO - Thêm hàng loạt thương hiệu thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng... tại TP.HCM tham gia chương trình "Khuyến mại tập trung" với mức giảm giá 50 - 70 - 80% đã thu hút nhiều người mua.

N.XUÂN-N.TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên