15/03/2026 17:56 GMT+7

Dư luận Malaysia tức giận với AFC

Không chỉ có người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoặc các nước khác trong khu vực, ngay cả làng bóng đá Malaysia cũng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nặng nề liên quan đến cách xử lý của họ trong vụ bê bối nhập tịch nền bóng đá nước này.

Malaysia - Ảnh 1.

Người Malaysia cũng chỉ trích nặng nề các quan chức của AFC và FAM - Ảnh: FAM

"Tính minh bạch giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và AFC đang ở mức thấp nhất có thể", tiến sĩ Faithal Hassan, một nhà quan sát thể thao của Malaysia, nói.

Lời chỉ trích này của ông Hassan được đưa ra sau khi Cơ quan quản lý giải bóng đá Malaysia (MFL) và AFC công bố rằng sẽ không xử phạt CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) dù đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép. 

JDT là đội bóng thống trị bóng đá Malaysia suốt một thập niên qua, và có liên đới cực sâu trong vụ bê bối nhập tịch của FAM.

3/7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt hiện khoác áo JDT - gồm Figueiredo (gốc Brazil), Hevel (gốc Hà Lan) và Irazabal (gốc Tây Ban Nha). 

Vì 3 cầu thủ này không được FIFA công nhận là cầu thủ Malaysia, JDT xem như đã vi phạm mọi giới hạn về đăng ký ngoại binh ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) cũng như Giải vô địch Malaysia. 

Ví dụ, Giải vô địch các CLB Đông Nam Á chỉ cho đăng ký tối đa 7 ngoại binh. JDT luôn sử dụng hết hạn mức này trong mọi trận đấu. Và khi 3 cầu thủ kể trên trở thành "cầu thủ ngoại", JDT xem như đã sử dụng tới 10 ngoại binh ở giải. 

Nhưng AFC cùng MFL đã thông báo rằng sẽ không xử phạt JDT vì điều này. Phía MFL lập luận rằng 3 cầu thủ ngoại binh kể trên vẫn là người Malaysia hợp lệ vì Cục Đăng ký quốc gia (NRD) đã cấp chứng minh thư cho họ. 

"Tính minh bạch trong bóng đá Malaysia và AFC đang ở mức tồi tệ nhất. Tuyên bố do MFL đưa ra là không phù hợp, vì nó tạo ra nhiều hiểu lầm. 

Nếu MFL và FAM không hài lòng với phán quyết của CAS, họ có thể yêu cầu điều tra về cách NRD phê duyệt quốc tịch cho bảy cầu thủ này", ông Hassan nói.

Thêm vào đó, nhà phê bình thể thao Malaysia còn chỉ trích AFC là "quá thận trọng trong cách xử lý vụ bê bối  này", ý nói về việc cơ quan đầu não bóng đá châu Á lần lữa không công bố án phạt cho bóng đá Malaysia. 

Quan điểm này trùng khớp với dư luận Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Và không chỉ có ông Hassan là người Malaysia duy nhất chỉ trích AFC.

Trước đó, những nhà phê bình nổi tiếng của Malaysia như Pekan Ramli, hay một số trang báo uy tín như New Straits Times cũng tỏ thái độ công tâm khi nhận định về vụ việc.

Phần đông dư luận Malaysia không hài lòng với cách FAM "năm lần bảy lượt" kháng cáo, ra sức trì hoãn việc bị xử phạt, và rồi vẫn bị kết luận có tội. 

Giờ đây, dư luận bóng đá Malaysia mong muốn AFC sớm kết thúc vụ việc để FAM có thể thực hiện vụ cải tổ, thay vì mãi "câu giờ" đến phút cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), AFC có thể sẽ đưa ra quyết định với tuyển Malaysia trong vài ngày tới. Án phạt xử thua tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal là điều tất yếu - xét theo luật của FIFA.

Dư luận Malaysia tức giận với AFC - Ảnh 3.Báo Thái tố CLB Malaysia dùng tới 10 ngoại binh, nghi được AFC 'ưu ái cho qua'

Giữa lúc vụ việc xử phạt tuyển Malaysia của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn đang dang dở, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của quốc gia này tiếp tục gây tranh cãi về chuyện sử dụng ngoại binh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất