14/11/2015 11:10 GMT+7

​Thổ Chu sẽ lên bản đồ du lịch Phú Quốc

TT -  Hiện có nhiều loại bản đồ dưới dạng in kèm các tờ bướm quảng cáo sản phẩm du lịch liên quan đến Phú Quốc đều không in xã Thổ Châu.

Ngày 13-11, ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết sẽ kiến nghị các bộ, ngành trung ương xem xét, chỉ đạo việc thể hiện quần đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc) trong các bản đồ in trên tờ bướm quảng bá sản phẩm du lịch của huyện đảo Phú Quốc. 

Theo ông Hồng, hiện có nhiều loại bản đồ dưới dạng in kèm các tờ bướm quảng cáo sản phẩm du lịch liên quan đến Phú Quốc đều không in xã Thổ Châu.

Quần đảo Thổ Chu - được coi là điểm cuối cùng về phía tây nam của VN - cách bờ vịnh Rạch Giá khoảng 200km, cách đảo Phú Quốc khoảng 105km, hiện có khoảng 500 hộ dân sinh sống với tổng số dân khoảng 2.000 người. Kinh tế chủ yếu ở đảo Thổ Chu là nghề cá và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên