17/03/2015 11:13 GMT+7

Phạt du khách Trung Quốc rửa chân trên bồn rửa mặt 

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một du khách Trung Quốc vừa bị phạt 1.000 baht (30 USD) do thò chân vào bồn rửa mặt trong một nhà vệ sinh công cộng ở Thái Lan.

Nữ du khách Trung Quốc thò chân vào bồn rửa mặt - Ảnh: Phuket Gazette

Theo báo Daily News, nữ du khách này phớt lờ biển báo bằng tiếng Anh ghi rõ “Không rửa chân ở bồn rửa mặt, rửa tay này” ở nhà vệ sinh công cộng tại công viên quốc gia Koh Phi Phi tại Thái Lan. Lập tức bà ta bị nhà chức trách phạt 30 USD.

Trước đó hàng loạt du khách Trung Quốc khi đến công viên Koh Phi Phi cũng có hành vi khiếm nhã tương tự. Ban quản lý công viên Koh Phi Phi đã phải dán biển báo tại các nhà vệ sinh, nhưng nữ du khách trên vẫn vi phạm.

Theo văn hóa Thái Lan, mọi người không rửa chân trong xô, chậu hay bồn rửa thường dùng để rửa ráy các bộ phận khác trên cơ thể.

Người phát ngôn Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết cơ quan này đang xem xét làm các đoạn video bằng tiếng Hoa để hướng dẫn du khách Trung Quốc về văn hóa Thái Lan và cách ứng xử phù hợp khi đến thăm quốc gia Đông Nam Á.

Hồi đầu tháng 2, nhà chức trách quản lý đền Wat Rong Khun ở Chiang Rai đã cấm cửa du khách Trung Quốc khi một nữ du khách Trung Quốc đại tiện ngay trên sàn nhà vệ sinh tại đây. Việc du khách Trung Quốc cư xử thô lỗ, thiếu văn hóa khi ra nước ngoài đang trở thành đề tài bị truyền thông đàm tiếu.

Chính Tổng cục Du lịch Trung Quốc và cả Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi du khách Trung Quốc khi ra nước ngoài cần tôn trọng văn hóa địa phương. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên