01/06/2017 13:47 GMT+7

Người Trung Quốc ùa nhau tắm biển 'lấy hên'

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Lễ hội thuyền rồng (hay Tết đoan ngọ) là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của người Trung Quốc. Tại nhiều nơi, người dân có thói quen xuống biển tắm trong ngày này để cầu an lành, hạnh phúc suốt cả năm.

"Rừng" người chen chúc trên bãi biển ở Hải Nam, Trung Quốc dịp Tết đoan ngọ 

Vào ngày này, các bãi biển ở Trung Quốc thường đông nghẹt. Để giảm bớt tình trạng quá tải, chính quyền một số nơi phải mở hệ thống đặt phòng trực tuyến để hạn chế số du khách đến thăm.

Dù vậy, lượng du khách đổ về các bãi biển vẫn cứ tăng. Tờ People's Daily Online cho biết vào dịp Tết đoan ngọ vừa qua, bãi biển ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đón tới 190.000 du khách, khiến bãi biển gần như không còn một chỗ trống.

Nhìn hình ảnh bãi biển ken đặc người, nhiều cư dân mạng phát hoảng, không ít người cảm thán: "Đông nghẹt như vậy thì tắm ở chỗ nào?". Tuy nhiên cũng có người tỏ ra thích thú khi nhìn thấy bãi biển trở nên đa sắc màu vui nhộn...

Bãi biển trở nên đa sắc màu khi cả trăm ngàn du khách đổ về 
Dòng người tắm biển kéo dài như bất tận
Bãi biển gần như không còn một chỗ trống
Theo quan niệm của người dân địa phương, tắm biển vào ngày Tết đoan ngọ sẽ giúp xua đi điều xấu và giữ cho họ an lành cho cả năm
Để giảm tải cho bãi biển, nhà chức trách mở dịch vụ đặt phòng trực tuyến nhằm hạn chế số du khách tới thăm, nhưng không ăn thua
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên