04/07/2017 12:09 GMT+7

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm

BÌNH MINH (Theo BBC)
BÌNH MINH (Theo BBC)

TTO - Những biến động về kinh tế, chính trị đã khiến nhiều thành phố bị sụt hạng trong bảng xếp hạng về mức sống do Cơ quan Nghiên cứu kinh tế toàn cầu - Economist Intelligence Unit vừa công bố.

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm - Ảnh 1.

London - Ảnh: Leanne Moore

Đây là các thành phố từng có mức sống rất đắt đỏ trên thế giới, đặc biệt là London. Tuy nhiên, những thay đổi trong vài năm gần đây đã giúp người dân và cả du khách "dễ thở" hơn khi đến đây.

London

Sự kiện Brexit 2016 khi Anh rời Liên minh châu Âu đã nhanh chóng tác động tiêu cực lên tiền tệ của nước này. Hệ quả là London từ một thành phố đắt đỏ đã tụt 18 hạng chỉ trong vòng một năm.

 Rất nhiều du khách quốc tế đã đổ xô đến Anh để mua sắm, đặc biệt là các hàng cao cấp được bán với giá rẻ. Một ước tính cho rằng chi tiêu của khách nước ngoài tại Anh đã tăng 36% so với năm trước.

Tuy nhiên, theo Ian Wright, người sáng lập công ty MoverDB, đồng Bảng Anh suy yếu so với tiền tệ của các quốc gia khác khiến chi phí nhập khẩu tăng lên đáng kế. Các chuyên gia dự đoán rằng những hàng nhập khẩu quan trọng như trái cây và rau quả cũng sẽ tăng khoảng 8% do Brexit.

Có rất nhiều cách để tiết kiệm chi phí sinh hoạt tại Anh, trong đó yếu tố được quan tâm nhiều nhất vẫn là tìm mua nhà rẻ. Nhìn chung, sống ở phía nam và đông London rẻ hơn so với phía tây hay phía bắc.

"London là nơi rất lạ, bạn có thể tìm được căn hộ giá thấp ở ngay sát bên một căn nhà trị giá hàng triệu Bảng Anh", Wright nói.

Wright từ Canada sang Anh và sống tại khu Abbey Wood ở phía đông nam London. Tại đây, người dân có thể thuê nhà ở mức 1.000 Bảng mỗi tháng hoặc mua hẳn một căn hộ với giá 325.000 Bảng.

Một số khu vực khác có giá nhà ổn định bao gồm tại khu Leyton gần công viên Olympic ở phía tây London, và khu East Ham ở phía nam Leyton. Tại khu East Croydon ở phía nam London, bạn có thể tìm thấy những căn nhà có giá thuê chỉ 500 Bảng mỗi tháng.

London cũng là thành phố cởi mở với nhiều nền văn hóa, khác với cách mọi người thường nghĩ về nước Anh - một nơi kỳ thị người di cư.

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm - Ảnh 2.

Bắc Kinh - Ảnh: Time Out Beijing

Bắc Kinh

Trong bảng xếp hạng năm nay, rất nhiều thành phố Trung Quốc tụt hạng khỏi vị trí dành cho những địa điểm có mức sống đắt đỏ, trong đó Bắc Kinh tụt đến 16 hạng. Trong khi bản báo cáo không nêu rõ nguyên nhân, nhiều nguồn tin cho rằng điều này liên quan đến sự sụt giảm trong xuất khẩu và giá trị đồng Nhân dân tệ suy yếu so với USD.

Tương tự như London, giá nhà tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận ở cách trung tâm thàn phố bao xa. Nhìn chung, sống ở phía nam và phía tây Bắc Kinh sẽ rẻ hơn phía Bắc và phía đông.

Một số cách khác để tiết kiệm tiền bao gồm sử dụng tàu điện ngầm thay vì taxi.

"Đối với những chuyến đi với quãng đường dài, bắt xe taxi tại Bắc Kinh sẽ khiến bạn tốn phí hơn", Josh Ong, giám đốc marketing và truyền thông tại văn phòng Bắc Kinh của công ty toàn cầu Cheetah Mobile nói.

"Ban đầu bạn sẽ gặp chút khó khăn, đặc biệt là trong giờ cao điểm, nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút thì bạn có thể làm quen được", ông Ong cho biết.

Ngoài ra, ông cũng khuyên du khách tìm những nơi mà người dân Bắc Kinh thường hay đến ăn: "Món Tây ở Bắc Kinh rất sang trọng, nhưng có những quán mì rất ngon chỉ cách bạn vài bước chân".

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm - Ảnh 3.

Lagos - Ảnh: ToLet

Lagos

Thành phố lớn nhất của Nigeria cũng giảm 16 bậc trong bảng xếp hạng, do giá dầu thế giới giảm, trong khi dầu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước này.

Hashim Zein, một người Mỹ, nói rằng tình trạng này có thể gây ra những thách thức về an ninh. Lạm phát tiền tệ khiến giá cả tăng cao và có thể làm tăng các vụ trộm cắp, phạm pháp.

Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chọn sống tại Nigeria. "Ở Nigeria, tôi cảm thấy như ở nhà vì thái độ của người dân nơi đây. Một tinh thần dám nghĩ dám làm với khả năng ứng phó tốt giúp bạn luôn đối đầu được với khó khăn. Hơn nữa, thành phố này rất biết cách tạo ra sự vui vẻ. Không có một bữa tiệc nào giống với tiệc ở Lagos - sự kiến kéo dài bảy ngày trong tuần", Zein nói.

Lagos được chia thành hai phần chính bao gồm lục địa và các đảo. Hầu hết người nước ngoài sinh sống trên đảo, bao gồm khu phố đảo Victoria giàu có, cách trung tâm thành phố 17 km và một phần của bán đảo Lekki hoặc Ikoyi, một hòn đảo kế cận, cách cách trung tâm thành phố 15 km về phía nam, được xây dựng cho những người Anh trong thời kỳ thuộc địa.

Theo Zein, những người làm trong ngành chế tạo cần ở trên đất liền, và Ilupeju (cách trung tâm 8km về phía bắc) và Ikeja (cách 15 km về phía bắc) là một trong những khu vực tốt nhất cho người nước ngoài nhờ an ninh tốt, cơ sở hạ tầng ổn định và nằm gần nhiều công ty.

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm - Ảnh 4.

Thành phố Mexico - Ảnh: Lonely Planet

Thành phố Mexico

Mexico từ trước đến nay luôn là một thành phố có mức giá không quá đắt đỏ. Tuy nhiên, trong năm 2017, Mexico tiếp tục sụt xuống 9 hạng, đứng vị trí 82 trong số 132 thành phố trên thế giới.

 Đồng tiền Mexico suy yếu hơn tiền tệ của các quốc gia khác làm tăng tỉ lệ lạm phát. Giá hàng hóa tăng nhẹ, giá vé xe buýt cũng tăng do giá xăng dầu tăng. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp thành phố do giá khí đốt tăng cao.

Lauren Cocking, một blogger du lịch khuyến cáo du khách hãy đi bộ đến ga tàu điện ngầm thay vì đi xe buýt. Dù ưu tiên phương tiện công cộng, Lauren cho biết nếu cần di chuyển vào ban đêm, tốt nhất là nên sử dụng Uber.

"Giá Uber rẻ hơn taxi và an toàn hơn giao thông công cộng, đặc biệt là vào ban đêm", cô nói.

Ngoài ra, để tiết kiệm tiền, du khách có thể mua sắm tại các khu chợ địa phương (thường gọi là tianguis) thay vì đến siêu thị.

"Giá cả chênh lệch nhau rất lớn. Thức ăn là điều khiến tôi thích thú nhất trong cuộc sống tại đây", cô chia sẻ.

London bớt đắt đỏ, du khách đổ xô đi mua sắm - Ảnh 5.

Buenos Aires - Ảnh: AS/COA

Buenos Aires

Sau London, Buenos Aires là thành phố tiếp theo bị tụt hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng do sự bất ổn về kinh tế tại Argentina. Tuy nhiên, dường như người dân địa phương đã quen với những biến động về giá cả tại nước này.

Để tận hưởng không khí náo nhiệt của thành phố, người nước ngoài nên sống tại Puerto Madero, cách trung tâm thành phố 4 km về phía đông nam, một khu vực sạch sẽ, cao cấp nằm gần biển, hoặc khu di tích lịch sử San Telmo, cách trung tâm 4 km về phía nam.

Những người yêu thích điệu tango nổi tiếng của Argentina nên lựa chọn nhà ở khu Almagro, cách trung tâm 6km về phía tây. Khu vực này có nhiều quán bar, nhà hàng, nơi nhảy tango và xập xình những điệu nhạc sống. 

Ngoài ra, người dân còn có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi miễn phí, dạo quanh các khu mua sắm hoặc đến công viên nhấm nháp mate - một  loại trà truyền thống.

BÌNH MINH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên