12/11/2015 09:49 GMT+7

Không nên “đại phẫu” chợ nổi Cái Răng

C.QUỐC
C.QUỐC

TT - Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng hầu hết các ý kiến đồng tình tổ chức lại chợ nổi để hấp dẫn hơn nhưng không được “đại phẫu” chợ này. 

Du khách nước ngoài đến Cần Thơ thường chọn chợ nổi Cái Răng để tham quan - Ảnh: Chí Quốc
Du khách nước ngoài đến Cần Thơ thường chọn chợ nổi Cái Răng để tham quan - Ảnh: Chí Quốc

Ngày 11-11, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng nằm giữa Q.Cái Răng và Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ). 

Theo đề án, sẽ có hai khu vực gồm khu vực bảo tồn chợ nổi hiện hữu (500 - 600m tính từ chân cầu Cái Răng hướng về huyện Phong Điền) với sức chứa khoảng 300-400 ghe và khu vực phát triển chợ nổi Cái Răng kéo dài thêm 500m nữa hướng về huyện Phong Điền.

Trong đó, khu vực phát triển chợ nổi sẽ được xây dựng thêm trạm dừng chân phía bờ Q.Cái Răng, xây dựng nhà hàng nổi trên sông, du thuyền, cầu tàu có thể hoạt động suốt ngày (chợ nổi Cái Răng chỉ hoạt động từ 4g-7g sáng hằng ngày).

Còn khu vực chợ nổi Cái Răng hiện hữu sẽ được lắp hệ thống phao tiêu, giới hạn vùng nước được neo đậu, tổ chức sắp xếp lại các bè nổi, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng... Riêng thương hồ sẽ được Nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đóng mới ghe, phát triển kinh doanh.

Tổng vốn thực hiện đề án khoảng 63 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 13 tỉ đồng, còn lại kêu gọi xã hội hóa. Thời gian thực hiện đề án bắt đầu từ đầu năm 2016.

Tại hội thảo, hầu hết các ý kiến đồng tình tổ chức lại chợ nổi Cái Răng để hấp dẫn hơn nhưng lưu ý không được “đại phẫu” chợ này.

Ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nêu quan điểm “tác động vô chợ nổi càng ít càng tốt”, đồng thời yêu cầu đưa vào đề án kể cả tàu du lịch (quy định về màu sơn, quy chuẩn về trọng tải, trang phục của đội ngũ chuyên chở khách...) và lưu ý việc cho thương hồ vay không chỉ giới hạn đối với người của TP Cần Thơ mà còn cho người các tỉnh khác.

“Cần rút kinh nghiệm xương máu từ một số địa phương làm chợ nổi “chết” vì duy ý chí của cán bộ lãnh đạo” - ông Dũng lưu ý.

C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên