03/08/2017 18:20 GMT+7

Khôi phục ban công ngắm cảnh trên cầu Trường Tiền

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Ngày 3-8, ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.6 (Cục quản lý đường bộ), cho biết cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương ở Huế đang được sửa chữa và khôi phục hệ thống ban công ngắm cảnh.

Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương sẽ được trùng tu, xây dựng lại hệ thống ban công ngắm cảnh - Ảnh: NHẬT LINH
Cầu Trường Tiền sẽ được trùng tu, xây dựng lại hệ thống ban công ngắm cảnh - Ảnh: NHẬT LINH

Theo đó, trong đợt sửa chữa lần này, mặt đường trên cầu sẽ được thảm nhựa mới, hai hành lang dành cho người đi bộ sẽ được lát gạch xanh thay vì bêtông như hiện nay, đồng thời hệ thống lan can cũng được sơn chống gỉ lại.

Đặc biệt, 10 ban công nhô ra dọc hai bên lan can để đứng ngắm cảnh sông Hương sẽ được khôi phục. Các ban công được thiết kế theo hình nửa lục giác, theo mẫu ban công cầu Trường Tiền có từ thời vua Bảo Đại.

Ngoài ra, một điểm chú ý trong lần sửa chữa này, theo ông Linh, đó là sẽ sửa tên Tràng Tiền thành Trường Tiền tại hai bảng ghi tên đặt tại 2 đầu cầu.

Ông Linh cho biết, đợt sửa chữa cầu Trường Tiền lần này có tổng kinh phí gần 3,8 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 10-2017.

Mặt đường trên cầu sẽ được trải nhựa mới, hai bên hành lang dành cho người đi bộ sẽ được lót đá xanh - Ảnh: NHẬT LINH
Mặt đường trên cầu sẽ trải nhựa mới, hành lang dành cho người đi bộ sẽ được lót đá xanh - Ảnh: NHẬT LINH

Trước đó, cầu Trường Tiền đã trải qua một cuộc đại tu do công ty cầu 1 Thăng Long thực hiện vào giai đoạn 1991-1995.

Sau khi quá trình đại tu này hoàn tất, nhiều người dân Huế đã ngỡ ngàng vì cây cầu bị thay đổi quá nhiều, không còn ban công nhô ra sông để ngắm cảnh, tên cầu bị sửa lại thành Tràng Tiền .

Cầu Trường Tiền dài hơn 402m, gồm 6 nhịp dầm thép hình vành lược, khẩu độ mỗi nhịp 67m, do hãng Eiffel (Pháp) thiết kế và thi công.

Cầu được xây dựng vào năm 1897, dưới thời vua Thành Thái và ban đầu cây cầu cũng mang tên của vị vua này.

Cầu Trường Tiền -  biểu tượng của người dân xứ Huế - Ảnh: Tư liệu.
Cầu Trường Tiền - biểu tượng của người dân xứ Huế - Ảnh: Tư liệu.

Năm 1937, vua Bảo Đại đã cho trùng tu, cải tạo lại cầu Trường Tiền.

Cầu được mở rộng hành lang hai bên cho xe đạp và người đi bộ.

Ở hành lang tại vị trí trụ cầu có các ban công phình rộng ra phía sông - là nơi nghỉ chân, ngắm cảnh hay tránh nhau.

Cầu Trường Tiền không chỉ là một cây cầu bắc qua sông Hương mà  đã trở thành biểu tượng của Huế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên