26/01/2016 21:08 GMT+7

Độc đáo rừng nổi ở Rotterdam 

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đây là khu rừng nổi đầu tiên trong lịch sử Rotterdam, mở đầu cho một loạt công trình kiến trúc nổi cho đến năm 2018.

Phối cảnh “khu rừng nổi” khi hoàn thành
Phối cảnh “khu rừng nổi” khi hoàn thành

Theo BoredPanda, 20 cây trong dự án rừng nổi sẽ chính thức được trồng vào ngày 16-3 tới ở Rotterdam, Hà Lan, nhằm mang lại nhiều không gian xanh hơn cho thành phố.

Theo đó, cây xanh sẽ được trồng trong các bồn cây làm từ phao biển cũ. Cây trồng cũng là hàng “xài lại” - đó là những cây nằm trong diện phải di chuyển khi thành phố cải tạo lại. 

Rừng nổi lấy cảm ứng từ tác phẩm “In Search Of Habitus” của nghệ sĩ Jorge Bakker. Dự án từng được trồng thử nghiệm vào năm 2014. Nhóm thực hiện dự án cho biết sau thành công này, họ cảm thấy đã sẵn sàng để áp dụng vào thực tế.

Rừng nổi lấy cảm ứng từ tác phẩm “In Search Of Habitus” của nghệ sĩ Jorge Bakker
Rừng nổi lấy cảm ứng từ tác phẩm “In Search Of Habitus” của nghệ sĩ Jorge Bakker
Dự án từng được thử nghiệm thành công hồi năm 2014
Dự án từng được thử nghiệm thành công hồi năm 2014
Cây cối và bồn cây trong dự án rừng nổi được tận dụng từ nguồn sẵn có
Cây cối và bồn cây trong dự án rừng nổi được tận dụng từ nguồn sẵn có
Dự án rừng nổi nhằm mang lại nhiều không gian xanh hơn cho Rotterdam
Dự án rừng nổi nhằm mang lại nhiều không gian xanh hơn cho Rotterdam
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên