10/01/2015 20:21 GMT+7

​Đến Nepal xem lễ hội tắm thánh Swasthani Brata Katha

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Những ngày này, thủ đô Kathmandu (Nepal) thu hút  du khách đến tham quan và tìm hiểu lễ hội tôn giáo lớn nhất quốc gia - lễ hội tắm thánh Swasthani Brata Katha.

Phụ nữ cầu nguyện tại lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP
Phụ nữ cầu nguyện tại lễ hội Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP

Theo hãng tin Mỹ ABC News, lễ hội Swasthani Brata Katha diễn ra từ hôm 5-1 và kéo dài đến hết tháng 1-2015.

Tại lễ hội, những người theo đạo Hindu, trong đó có phụ nữ ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm, sau đó xuống ngâm mình và tắm trong dòng nước thánh sông Salinadi chảy qua thị trấn Sankhu thuộc vùng ngoại ô Kathmandu.

Các tín đồ Hindu trung thành đọc Kinh Thánh dành riêng cho nữ thần Swasthani. Phụ nữ chưa lập gia đình cầu nguyện để gặp được người chồng tốt, còn phụ nữ lập gia đình thì cầu nguyện gia đình hạnh phúc và người chồng được khỏe mạnh, sống lâu.

Dưới đây là những hình ảnh mang nét văn hóa độc đáo của lễ hội tắm thánh Swasthani Brata Katha:

Phụ nữ Nepal ngồi xung quanh đống lửa sưởi ấm trước khi xuống tắm sông Salinadi - Ảnh: Reuters
Phụ nữ Nepal ngồi xung quanh đống lửa sưởi ấm trước khi xuống tắm sông Salinadi - Ảnh: Reuters
Phụ nữ Nepal tắm dưới dòng sông thánh cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc - Ảnh: Reuters
Phụ nữ Nepal tắm dưới dòng sông thánh cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông theo đạo Hindu đọc Kinh Thánh dành riêng cho nữ thần Swasthani - Ảnh: AP
Một người đàn ông theo đạo Hindu đọc Kinh Thánh dành riêng cho nữ thần Swasthani - Ảnh: AP
Các loại thực phẩm sử dụng trong nghi lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP
Các loại thực phẩm sử dụng trong nghi lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP
Một thiếu nữ tắm thánh sông Salinadi - Ảnh: Reuters
Một thiếu nữ tắm thánh sông Salinadi - Ảnh: Reuters
Một tín đồ Hindu đeo chuỗi hạt tại lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: Reuters
Một tín đồ Hindu đeo chuỗi hạt tại lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: Reuters
Những người phụ nữ đi qua cầu ván bắt ngang sông Salinadi - Ảnh: AP
Những người phụ nữ đi qua cầu ván bắt ngang sông Salinadi - Ảnh: AP
Những người đàn ông thực hiện một nghi lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP
Những người đàn ông thực hiện một nghi lễ tắm thánh Swasthani Brata Katha - Ảnh: AP
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên