18/07/2016 10:54 GMT+7

5 người Trung Quốc dùng visa du lịch làm kế toán, hướng dẫn viên

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 18-7, Sở du lịch Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 5 người Trung Quốc.

Quyết định xử phạt vi phạm do chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 6-7 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Quyết định xử phạt vi phạm do chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 6-7 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Thanh tra Sở du lịch Đà Nẵng phối hợp Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng kiểm tra hành chính Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Nature Love (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện 5 người Trung Quốc vi phạm. 

Theo đó, 5 người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch nhưng thực tế làm kế toán, hướng dẫn viên du lịch.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, ngày 6-7, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người Trung Quốc.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Li Guangping (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); bà Huang Wei (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bà Song Ying (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bà Wu Mengxing (24 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), ông Yang Chuan (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bà Xu Zhenghua (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tất cả đều ở tại địa chỉ tại một nhà trên đường Ngô Thì Sĩ (Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có các vi phạm nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trong 6 người này, 2 người bị phạt mức phạt 21,250 triệu đồng, 4 người bị phạt 20 triệu đồng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên