13/12/2014 09:11 GMT+7

​4 trong 1 tại thác Bản Giốc

TIẾN ĐẠT
TIẾN ĐẠT

TT - Sẽ có thêm hai công trình du lịch và tâm linh quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại thác Bản Giốc, tuyến điểm vùng biên giới Tổ quốc.

Chương trình này mở ra cơ hội quý giá để du khách có dịp tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cao Bằng và vùng Đông Bắc Việt Nam.

Thác Bản Giốc  - Ảnh: Tiến Đạt

Đối với loại hình du lịch vùng biên tại Việt Nam, nếu trước đây tuyến điểm du lịch huyện Trùng Khánh, Cao Bằng hiện đang có lợi thế lớn nhất vì sở hữu thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao nằm cạnh dòng sông Quây Sơn xinh đẹp, thì kể từ ngày 15-12 năm nay tại đây sẽ thêm hai sản phẩm mới góp phần mang lại thêm nhiều lựa chọn thú vị cho du khách.

Ngắm thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á

Dự kiến sáng 15-12 tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra lễ khai trương khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn - Bản Giốc và khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.

Ngoài ra, du khách còn có thể kết nối tham quan, khám phá các tuyến điểm khác độc đáo tại tỉnh Cao Bằng như khu di tích đặc biệt Pác Bó, suối Lênin, hồ Thang Hen...

Mỗi lần đặt chân đến thác Bản Giốc, tâm trạng lữ khách của chúng tôi thật khó tả. Vừa có dịp trải nghiệm thiên nhiên phong cảnh xinh đẹp hùng vĩ, văn hóa bản địa độc đáo, con người hiền hòa thân thiện, vừa thêm niềm tự hào nơi đặt cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

So với các năm trước, năm nay cung đường tỉnh lộ 206 từ thành phố Cao Bằng về huyện Trùng Khánh với chiều dài khoảng 90km được đầu tư nâng cấp đã rút ngắn khá nhiều thời gian di chuyển cho du khách.

Thay vì chạy thẳng đến thác Bản Giốc, giờ đây khách có dịp thư thả dừng chân chụp ảnh cảnh đẹp ven đường, ghé vào tham quan tìm hiểu cảnh họp phiên buổi sáng khá màu sắc của bà con đồng bào vùng cao tại chợ Án Lại, tìm hiểu làng nghề đúc rèn của bà con dân tộc Tày.

Thác Bản Giốc nằm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia và là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thác có ba tầng hùng vĩ, dù trong hoàn cảnh thời tiết thế nào thác vẫn tạo nên bức tranh sơn thủy mê hồn người.

Trong một ngày, du khách có thể có dịp nhìn ngắm các sắc màu khác nhau hòa quyện giữa sắc trời, mây, nước; vào mùa lúa chín vàng cánh đồng bên cạnh thác, cảnh sắc càng thêm huyền diệu...

Đến gần, khối nước từ trên cao đổ xuống tạo thành cụm sương mù, mát dịu cả khoảng trời.

Thú vị nhất vào buổi chiều trong ngày, dưới ánh hoàng hôn, từ xa du khách phóng tầm mắt bao quát cánh đồng với những chú trâu nhẩn nha gặm cỏ, và lắng nghe thanh âm ầm ào vui nhộn từ thác cao 53m.

Động Ngườm Ngao, cách thác Bản Giốc khoảng 2km, mang lại cảm giác khác, cảnh đẹp tâm linh huyền bí.

Có dịp tham quan tất cả hang động tại Việt Nam, chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp Ngườm Ngao chỉ xếp sau các hang động Sơn Đoòng, Thiên Đường tại Quảng Bình.

Bước vào Ngườm Ngao, không khí mát lạnh, mọi người choáng ngợp trước những dải thạch nhũ nhiều màu sắc, hình thù độc đáo, mê cung kỳ diệu, trong đó có những nhũ đá phát ra âm thanh du dương, trầm bổng réo rắt vui tai.

Nữ tiếp viên dân tộc Tày làm việc tại khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc (Cao Bằng) - Ảnh: Tiến Đạt

Khách sạn 4 sao ở vùng cao

Hai công trình khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc và chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc tọa lạc tại vị trí khá đẹp, cùng hướng nhìn ra thác Bản Giốc.

Theo ông Trần Hùng Việt, tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), sắp tới đến Trùng Khánh du khách sẽ có “4 trong 1” gồm thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, tham quan chiêm bái chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc và nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí tại Sài Gòn - Bản Giốc.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc do Saigontourist đầu tư, tiêu chuẩn 4 sao với tổng diện tích 31,15 ha, giai đoạn 1 đưa vào khai trương khu nghỉ dưỡng bao gồm phòng ngủ, khu vực tiếp tân, nhà hàng - phòng hội nghị sức chứa trên 200 khách chuyên phục vụ các món ăn Âu, Á, ẩm thực đặc sản địa phương.

Trong giai đoạn tiếp theo, Saigontourist tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình gồm 80 phòng ngủ, khu thể thao, vui chơi giải trí, spa cùng các khu vực dành cho các hoạt động cắm trại, sinh hoạt ngoài trời...

Nhân sự phục vụ tại khu nghỉ dưỡng với trên 95% là người địa phương xã Đàm Thủy và huyện Trùng Khánh, sẽ góp phần giới thiệu đến du khách điệu hát then cùng các điệu múa đầy sắc màu đời sống văn hóa bản địa của bà con dân tộc vùng cao.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, việc đầu tư tuyến điểm du lịch tại vùng Đông Bắc nói chung và Cao Bằng nói riêng nằm trong chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt thác Bản Giốc là tuyệt phẩm thiên nhiên ban tặng con người với ý nghĩa nơi gắn cột mốc chủ quyền Tổ quốc, sẽ tạo ra sản phẩm độc đáo đối với du khách trong và ngoài nước.

TIẾN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên