21/02/2018 10:49 GMT+7

Du lịch Tết lại một phen quá tải!

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Thời tiết thuận lợi, nhiều dịch vụ mới khiến cho các địa điểm du lịch Tết năm nay lại một phen quá tải, có nơi giá phòng nghỉ tăng theo giờ.

Du lịch Tết lại một phen quá tải! - Ảnh 1.

Bãi tắm Thùy Vân, Vũng Tàu đầu giờ chiều mùng 5 Tết Mậu Tuất, người vẫn như nêm - Ảnh: MAI THẮNG

Không chỉ các thành phố biển, các điểm du lịch văn hóa, lịch sử... cũng thu hút đông đảo du khách.

Quảng Bình: dịch vụ mới hút khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha (Quảng Bình), cho biết trong 5 ngày Tết Nguyên đán, lượng du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng đạt khoảng 10.000 lượt, tăng 30% so với cùng thời điểm năm 2017.

Theo ông Lợi, các dịch vụ du lịch mới được triển khai gần đây tại Phong Nha như hệ thống zipline, khám phá sông Chày - hang Tối, dâng hương hang Tám Cô, tắm suối... đã hấp dẫn nhiều du khách.

Thừa Thiên - Huế: chiếu sáng Kỳ đài, bắn súng thần công... 

Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết trong 6 ngày, từ 29 đến mùng 4 tết (14 đến 19-2), TP Huế đã đón và phục vụ hơn 110.000 lượt khách du lịch đến du xuân, với hơn 60.000 khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 85,4% (hơn 51.000 lượt khách).

Theo thống kê, thị trường khách quốc tế chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Pháp, Úc, Anh, Hà Lan, Đức, Mỹ, Nhật Bản... 

Việc miễn phí vé tham quan khách nội địa cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và tái hiện một số cảnh sinh hoạt truyền thống cung đình triều Nguyễn, chương trình chiếu sáng nghệ thuật Kỳ đài hằng đêm và bắn súng thần công trong một số ngày dịp tết đã tạo điểm nhấn thu hút khách đến tham quan và lưu trú.

Đà Nẵng: thêm nhiều đường bay mới

Tính đến ngày 20-2, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt gần 297.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế chiếm gần 44,5% (tăng 27,6%). 

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng mạnh do đây là mùa du lịch đối với các thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và Việt kiều.

Ngoài ra, một số đường bay quốc tế trực tiếp mới được đưa vào khai thác như Incheon - Đà Nẵng, Hong Kong - Đà Nẵng, Busan - Đà Nẵng, Daegu - Đà Nẵng, Osaka - Đà Nẵng, Yang Yang - Đà Nẵng... cũng góp phần thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng như tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đi du lịch các quốc gia trong khu vực.

Quảng Nam: miễn vé tham quan, Hội An quá tải

Đến trưa 20-2, lượng khách về phố cổ Hội An vẫn tiếp tục tăng, khiến tình hình giao thông trở nên căng thẳng. Trước đó, lượng khách đổ về phố cổ này quá lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm tê liệt, các làng nghề với nhiều chương trình hấp dẫn được tổ chức cũng quá tải.

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao Hội An, lượng khách tăng mạnh trong những ngày tết là do Hội An miễn vé tham quan cho du khách từ mùng 1 đến mùng 3 tết. 

Từ sáng mùng 4 tết, việc bán vé mới bắt đầu được tái khởi động nhưng chỉ áp dụng cho khách nước ngoài, chủ yếu "lấy lộc" đầu năm, tạo thêm quãng thời gian vui chơi cho du khách.

Du lịch Tết lại một phen quá tải! - Ảnh 2.

Đông đảo du khách ở bến cảng Cầu Đá, Nha Trang chờ lên tàu ra các đảo - Ảnh: THANH TRÚC

Khánh Hòa: du khách đổ ra các đảo du lịch

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách đến Nha Trang mùa tết năm nay tăng khoảng 10% so với tết năm ngoái, trong đó dẫn đầu là khách Trung Quốc đi theo đoàn và tiếp đến là khách Nga. 

Các đảo là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách, thu hút từ 500 - 5.000 lượt khách mỗi ngày, riêng bến du lịch Cầu Đá mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt khách rời bến đi tham quan vịnh Nha Trang.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, trưởng ban quản lý cảng du lịch Cầu Đá, cho biết do lượng khách qua cảng đi các tour biển, đảo tăng mạnh, ban quản lý cảng này phải tăng cường lực lượng ở các bộ phận để phối hợp kiểm soát. Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa (khu du lịch đảo Hoa Lan) khai trương trong dịp tết, giới thiệu các loại giống động - thực vật quý hiếm đại diện cho sinh thái địa phương cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Bà Rịa - Vũng Tàu: giá phòng nghỉ tăng theo... giờ

Trong ngày 20-2 (mùng 5 tết), khách du lịch đến Vũng Tàu tắm biển du xuân tăng đột biến so với hai ngày trước đó. Ghi nhận lúc 10h sáng cùng ngày, các tuyến đường Thùy Vân, bãi Trước (đường Hạ Long), bãi Dâu... người xe như mắc cửi, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau cả 2km bò từng mét. 

Trong khi đó, dòng người vẫn tiếp tục nối đuôi nhau "lội bộ" ra miễu Hòn Bà hoặc trèo lên núi Lớn để ngắm biển...

Theo ông Phạm Khắc Tộ - phó giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, từ ngày 14 đến 19-2 (tức 29 tháng chạp đến mùng 4 tết), TP Vũng Tàu đón khoảng 141.000 lượt khách đến tắm biển vui xuân, khiến các bãi biển luôn trong tình trạng quá tải. 

Do lượng khách tăng mạnh, dịch vụ giữ xe máy tự phát dọc hai bên đường trong tình trạng quá tải dù giá gửi đã 10.000 đồng/xe. Đặc biệt, giá phòng ở các nhà nghỉ cũng tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường, thậm chí có nhà nghỉ tăng giá theo giờ.

An Giang: núi Sam, núi Cấm... hút khách

Thông tin từ Sở VH-TT&DL An Giang cho biết trong 5 ngày nghỉ tết, địa phương này đón trên 650.000 lượt khách nội địa và quốc tế, trong đó các khu du lịch như núi Sam đón 250.000 lượt khách, khu du lịch núi Cấm đón 200.000 lượt... 

Ngoài ra, các điểm đến khác như núi Sập, khu du lịch Vạn Hương Mai, di chỉ Óc Eo, núi Két, miễu Bà Bàu Mướp... cũng thu hút đông đảo du khách.

Theo ông Huỳnh Văn Đường - trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam, TP Châu Đốc, lượng du khách đến với quần thể di tích văn hóa lịch sử và du lịch núi Sam năm nay tăng hơn 10% do được miễn phí vào cổng.

Phú Quốc: 5 ngày, đón gần 300 chuyến bay

Chiều 20-2, ông Huỳnh Quang Hưng - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết trong dịp Tết Mậu Tuất, đảo Phú Quốc đón khoảng 52.000 lượt du khách đến tham quan, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 9.000 người, tăng hơn 20%.

Trong các ngày từ 29 đến mùng 4 tết, sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón tổng cộng 298 chuyến bay (tăng 134% so với năm 2017) với tổng số khách đi và đến là 47.305 lượt (tăng 146%). 

Đặc biệt, trong ngày 16-2 (mùng 1 tết) có đến 94 lượt máy bay (có 11 chuyến bay quốc tế) hạ cất cánh tại sân bay Phú Quốc, con số kỷ lục từ trước đến nay. 

Các chuyến tàu và phà chạy các tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên hoạt động liên tục.

Ngoài chợ đêm Phú Quốc, các dịch vụ như trò chơi trên biển, dù bay... cùng một số công trình mới được đưa vào hoạt động đã thu hút nhiều du khách trong đó tuyến cáp treo dài gần 8km nối thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm được đưa vào hoạt động từ ngày 15-2 đã thu hút khoảng 3.000 lượt khách sử dụng dịch vụ này mỗi ngày.

qn - 900 ngan khach den dip nghi tet 20-2  (2) 4(read-only)

Đón khách quốc tế tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, chuẩn bị tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Ảnh: C.T.

Vịnh Hạ Long thu hút gần 800.000 lượt khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 14 đến 20-2 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tết), lượng khách du lịch đến địa phương này ước đạt 900.000 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng khách quốc tế đạt khoảng 15.000 lượt, tăng 15%.

Vịnh Hạ Long và các khu di tích danh thắng trên địa bàn là điểm đến được các du khách lựa chọn.

Riêng vịnh Hạ Long thu hút gần 80.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 70.000 lượt.

Lượng khách lưu trú ước đạt khoảng 72.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách lưu trú quốc tế đạt trên 52.000 lượt.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên