23/08/2013 07:36 GMT+7

Du lịch không thể tiếp tục làm ăn chụp giật

L.THANH
L.THANH

TT - Tại hội thảo định vị thương hiệu du lịch VN do Tổng cục Du lịch tổ chức ngày 22-8, ông Lê Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ Thị trường Tổng cục Du lịch, cho rằng VN cần nhanh chóng dựng thương hiệu du lịch dựa trên ba dòng sản phẩm chính, đó là du lịch biển đảo, văn hóa và sinh thái.

Theo ông Vũ Thế Bình - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN, đã đến lúc phải phân cấp và có những cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về việc xây dựng thương hiệu du lịch VN. Theo đó, thương hiệu du lịch quốc gia sẽ do Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng; mỗi vùng đất có một đặc trưng nên địa phương sẽ phải tham gia xây dựng thương hiệu vùng, các doanh nghiệp cũng phải đầu tư xây dựng thương hiệu riêng chứ không thể làm ăn chụp giật như hiện nay.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên