12/03/2018 08:00 GMT+7

Du lịch gây hại cho Nam Cực

XUÂN MINH
XUÂN MINH

TTO - Dù du khách chỉ ghé Nam Cực vài giờ hoặc vài ngày, họ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực: nguy cơ xuất hiện loài xâm lấn, lở băng, xáo động môi trường, tràn dầu...

Du lịch gây hại cho Nam Cực - Ảnh 1.

Tàu đưa du khách tới Nam Cực - Ảnh: Aurora Expeditions

Năm nay, con số 44.200 du khách gần chạm mốc lịch sử một lần nữa quan ngại về những ảnh hưởng tiêu cực cho Nam Cực.

Theo trang Cool Antarctica, mặc dù du khách chỉ ghé Nam Cực vài giờ hoặc vài ngày nhưng đây là khoảng thời gian gây ra những ảnh hưởng lớn đến Nam Cực do trùng với mùa sinh sản của động vật. 

Các ảnh hưởng tiêu cực gồm: nguy cơ xuất hiện loài xâm lấn, ảnh hưởng đến không gian sinh sản của động vật, lở băng, xáo động môi trường và tràn dầu từ các con tàu.

Tàu du lịch và du khách gây ảnh hưởng lớn đến Nam Cực hơn so với các chuyên gia sống ở đó lâu dài. Các chuyến tàu du lịch đến và đi mỗi hai tuần, thậm chí ít hơn, trong khi tàu tiếp tế chỉ đến 2-3 lần trong vòng 5 tháng.

Vào thời kỳ đỉnh điểm mùa hè năm 2007-2008, số du khách đến Nam Cực là 46.060 so với 4.000 chuyên gia sống tại các trạm nghiên cứu. Trong tám năm gần đây, lượng du khách đến Nam Cực luôn tăng.

XUÂN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên