Du lịch Đan Mạch gây sốc!
TT - Từ thứ năm 10-9, nhiều cư dân mạng trên thế giới xôn xao vì đoạn clip “Danish mother seeking” trên YouTube. Một phụ nữ Đan Mạch trẻ và khá xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh, xưng tên là Karen, bồng một bé trai sáu tháng tuổi tên August, bày tỏ nguyện vọng tìm cha cho bé.
Cô cho biết August là kết quả của một đêm vui với một du khách nước ngoài mà cô không nhớ tên, tình cờ gặp tại Nyhavn, nơi tập trung nhiều quán bar, cà phê ở thủ đô Copenhagen.
|
Karen, nhân vật trong đoạn phim quảng cáo gây tranh cãi - Ảnh: Karen26.mono.net |
|
Đoạn băng trên YouTube |
Chỉ trong vài ngày, video này đã thu hút 950.000 lượt xem tại 153 nước trên thế giới và được kết nối với hơn 100.000 trang web cá nhân. Một số người xem tỏ ra thông cảm với Karen, một số tỏ thái độ miệt thị, có vài người tình nguyện làm cha bé August.
Nhưng tới 13-9 thì sự việc vỡ lở. Karen không phải là mẹ bé August mà là diễn viên chuyên nghiệp Ditte Arnth Jørgensen, 27 tuổi, từng đóng phim quảng cáo cho McDonald’s và Tổ chức Thầy thuốc không biên giới. Clip “Tìm cha cho con” chỉ là một phim quảng cáo do Công ty quảng cáo Grey thực hiện cho Tổ chức VisitDenmark nhằm thu hút khách du lịch tới Đan Mạch!
Trước việc dư luận lên án VisitDenmark dùng tiền đóng thuế để làm chuyện lừa gạt công chúng, bà Dorte Kiilerich, giám đốc điều hành tổ chức này, đã phải lên Đài truyền hình TV2 giải thích: Đan Mạch có khó khăn là không được thế giới biết nhiều nên ít khi được chọn làm điểm đến. Mục đích của quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, nội dung phim thể hiện “Phụ nữ Đan Mạch là những người độc lập, sống trong một xã hội tự do” và nhấn mạnh đến ý tưởng “Đan Mạch là một nước tự do, nơi ai cũng có thể làm theo ý mình”.
Tuy người Đan Mạch có tính hay thỏa hiệp, ít khi công khai bày tỏ chính kiến và khá thoáng đối với chuyện nam nữ so với nhiều dân tộc khác, nhưng lập luận của bà Kiilerich đã làm nhiều người nổi giận.
Trên các phương tiện truyền thông xuất hiện hàng loạt ý kiến phản đối cho rằng quảng cáo ấy đã thể hiện hình ảnh phụ nữ Đan Mạch như những người bê tha rượu chè, sống dễ dãi, buông thả và rẻ tiền, đi ngược lại nỗ lực tuyên truyền cho sinh hoạt tình dục an toàn và tránh lạm dụng rượu, bia của các cơ quan y tế. Bà Karen Hallberg, chủ tịch Hội Phụ nữ Đan Mạch, cũng cho rằng không thể chấp nhận chuyện tiếp thị cho Đan Mạch bằng hình ảnh những phụ nữ sống buông thả.
Từ năm 2000-2007, số du khách tới Đan Mạch chỉ tăng 9%, trong khi khách đến Thụy Điển tăng 22,1%, Phần Lan tăng 18,7%, Na Uy thấp hơn nhưng cũng tăng 12,7%. Trong quý 1-2009, số du khách nước ngoài nghỉ qua đêm tại thủ đô Copenhagen giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả thăm dò ý kiến du khách cho thấy lý do đầu tiên khiến họ không mặn mà với đất nước này là giá sinh hoạt tại Đan Mạch quá đắt đỏ so với các nước Bắc Âu khác do tỉ giá quy đổi của đồng krone cao, dịch vụ phục vụ các loại và phương tiện vận tải công cộng kém, người dân bản xứ ít niềm nở với du khách...
Tình trạng băng đảng lộng hành ở một số khu vực tại thủ đô Copenhagen cũng làm nhiều du khách Anh và Nhật, những thị trường trọng điểm của Đan Mạch, ngại tới đây. Dễ hiểu vì sao Tổ chức VisitDenmark lại cố tìm một”chiêu” lạ để thu hút du khách.
Trước phản ứng dữ dội của dư luận, ngày 15-9 bà Lene Espersen phải tuyên bố với Thông tấn xã Ritzau là theo cá nhân bà thì đây “không phải là một ý tưởng thông minh để minh họa hình ảnh đất nước”.
Tổ chức VisitDenmark cũng rút lại đoạn phim quảng cáo này cho dù bà Dorte Kiilerich vẫn khăng khăng tuyên bố nội dung của phim là “vô hại” và đã đạt được mục tiêu thu hút sự chú ý của dư luận. Bà còn khẳng định với báo chí Đan Mạch đây là phim quảng cáo thành công nhất để tiếp thị đất nước vì đã khiến cả thế giới phải nói về Đan Mạch!
Tuy nhiên, những du khách nước ngoài khi được các đài truyền hình Đan Mạch phỏng vấn tại sân bay Kastrup (Copenhagen) đều không coi ý tưởng của phim quảng cáo này là hay ho hay hài hước. Một số nói rằng cho dù có được thực hiện với mục đích nào đi nữa thì phim quảng cáo cũng không nên đánh lừa hay đùa cợt với cảm xúc của người xem. Có người thậm chí còn nói thẳng không đến du lịch Đan Mạch với mục đích tìm những phụ nữ dễ dãi!
QUẾ VIÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận