18/08/2012 17:45 GMT+7

Du học sinh trao đổi về văn hóa Huế

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Nhiều vấn đề văn hóa Huế đã được đề cập trong buổi nói chuyện thú vị giữa du học sinh Việt Nam và nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, GS.TS Thái Kim Lan, dịch giả Bửu Ý sáng 18-8 tại TP Huế.

2Ay4WHbG.jpgPhóng to
Chia sẻ về văn hóa Huế với các du học sinh - Ảnh: PHAN THÀNH

Ba nhà văn hóa của Huế trò chuyện với du học sinh về hành trình mở cõi của triều Nguyễn, chùa Huế, di tích Huế, ẩm thực và áo dài…

Trước đó, các du học sinh đã có hai ngày tham quan danh lam thắng cảnh ở Huế.

Đây là hoạt động kết thúc chuyến thực tập mười tuần tại Việt Nam của 29 du học sinh người Việt đang học tập ở Mỹ, Anh và Singapore.

“Mình mong sẽ có cơ hội trở lại Huế tìm hiểu sâu hơn nữa về một thành phố cổ xưa, một cố đô của nước Việt mà giá trị truyền thống đến nay vẫn còn nguyên vẹn” - Nguyễn Thị Lan Ngọc, du học sinh ĐHQG Singapore, chia sẻ.

Cũng tại buổi nói chuyện, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân đã ký tặng du học sinh bộ tự truyện Nguyễn Đắc Xuân - từ Phú Xuân đến Huế mới xuất bản.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên