14/12/2022 13:11 GMT+7

Dự đoán tuyển Việt Nam - Philippines: Khó có 'bữa tiệc' bàn thắng

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - 18h ngày 14-12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Mọi lợi thế đang nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo, nhất là khi 5/8 trận trong năm 2022 của họ đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng.

Dự đoán tuyển Việt Nam - Philippines: Khó có bữa tiệc bàn thắng - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo muốn bảo toàn lực lượng và giấu bài thành công ở trận giao hữu Việt Nam - Philippines - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước trận giao hữu "chạy đà" cuối cùng cho AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo gặp đôi chút băn khoăn có nên giấu bài hay không khi Philippines là đội nằm tại bảng A, bảng đấu của hai ứng viên vô địch Thái Lan và Indonesia. Trận đấu ban đầu cũng được ông đề nghị "đóng kín" nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF không đồng ý.

Điều làm ông Park lo lắng còn là trận giao hữu này chỉ có 6 quyền thay người nên sẽ có nửa đội hình thi đấu trọn 90 phút, tiềm ẩn rủi ro chấn thương cao trong bối cảnh hai trụ cột Nguyễn Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Tuy vậy, để không làm không khí trước trận đấu công khai phục vụ khán giả nhà bị chùng xuống, vị HLV người Hàn Quốc kêu gọi các cầu thủ thể hiện mình, thích ứng nhanh hơn nữa các yêu cầu chiến thuật. Lời nhắc có vẻ được dành cho những vị trí đang thuộc diện "xét duyệt" như Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy, Nguyễn Thanh Nhân.

Tóm lại, ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ có mục tiêu duy nhất là bảo toàn được lực lượng nòng cốt. Và đây hẳn cũng là điều mà đội bạn Philippines tán đồng khi giải đấu còn một tuần nữa sẽ khởi tranh.

Dự đoán tuyển Việt Nam - Philippines: Khó có bữa tiệc bàn thắng - Ảnh 2.

Đội tuyển Philippines hiện được dẫn dắt bởi HLV Josep Ferre, cựu giám đốc của Học viện Barcelona Escola, từng dẫn dắt các đội bóng tầm trung tại Thái Lan, Nhật Bản và Puerto Rico - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Lực lượng đội tuyển Philippines chuẩn bị cho trận giao hữu với Việt Nam gần như sẽ là danh sách đăng ký tham dự AFF Cup 2022. Và hiện "Azkals" (biệt danh của đội tuyển Philippines) không được đánh giá cao khi đội hình đang có sự chuyển giao thế hệ, dưới trướng HLV trưởng Josep Ferre cũng mới nhận chức chưa quá 2 tuần.

Tập thể này còn có sự chuẩn bị xuề xòa cho trận giao hữu, được thể hiện qua chi tiết bóng thi đấu chính thức tại giải vẫn chưa được trang bị cho cầu thủ tập luyện làm quen dù ban tổ chức đã gửi cho các đội tuyển từ hơn một tháng nay.

Lối chơi của tuyển Philippines có lẽ vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào tiền vệ đội trưởng Stephan Schrock đã 36 tuổi. Những nhân tố trẻ khác nổi bật lên chỉ có Oliver Bias, từng khoác áo U15, U16, U17 Đức nhưng không trụ lại được ở châu Âu. Bias sinh năm 2001, từng cùng U23 Philippines đá SEA Games 31 tại Việt Nam.

Nhận định trước trận Việt Nam đấu với Philippines, thị trường châu Á chọn đội chủ nhà ở "cửa trên" hoàn toàn. 

Theo thống kê từ thị trường, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có chuỗi 5 trận thắng, trong đó có 2 trận chấp đối thủ hơn một bàn thắng. Còn Philippines chưa thắng trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu Việt Nam và Philippines ghi nhận lần thắng gần nhất của "Azkals" đã diễn ra từ năm 2012. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam đều bị thủng lưới và chỉ thắng cách biệt từ 1 - 2 bàn.

* Lựa chọn chuyên gia: Chọn Việt Nam và trận đấu có 3 bàn trở lên.

* Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1.

Đối đầu tuyển Việt Nam, Philippines có 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài Đối đầu tuyển Việt Nam, Philippines có 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

TTO - Lực lượng Philippines đối đầu tuyển Việt Nam không phải mạnh nhất nhưng vẫn có một số cái tên đã gây ấn tượng khi thi đấu ở nước ngoài.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên