31/07/2015 08:26 GMT+7

Dự đoán nguy cơ ung thư phổi kiểu mới

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Journal human Molecular Genetics)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Journal human Molecular Genetics)

TT - Các nhà khoa học cho biết trong tương lai không xa họ có thể dự đoán được nguy cơ mắc ung thư phổi dựa trên xét nghiệm telomere.

Đây là những trình tự lặp lại của ADN ở các đầu mút nhiễm sắc thể, dù không mã hóa cho protein nhưng chúng có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Chicago (Mỹ) đã phân tích dữ liệu di truyền của hơn 50.000 bệnh nhân ung thư và so sánh với 60.000 người bình thường để tìm hiểu mối liên quan giữa chiều dài của telomere và nguy cơ của 5 loại ung thư thường gặp: vú, phổi, ruột kết, buồng trứng và tuyến tiền liệt.

Họ nhận thấy ở những người có telomere dài ra thì có liên quan đến tăng nguy cơ bị ung thư phổi mà không liên quan đến những loại ung thư còn lại.

Với kết quả này, các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ sớm phát triển cách thức mới dự đoán khả năng mắc ung thư phổi, cũng như tìm kiếm những biện pháp điều trị mới dựa trên việc phân tích telomere.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Journal human Molecular Genetics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên