08/06/2016 10:19 GMT+7

Đủ cơ sở áp thuế tự vệ với bột ngọt nhập khẩu

L.THANH - C.V.KÌNH
L.THANH - C.V.KÌNH

TTO - Việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với bột ngọt nhập khẩu là có cơ sở pháp lý, không chấp thuận kiến nghị hủy bỏ quyết định này của một số doanh nghiệp.

Nếu không đồng ý với quyết định này, doanh nghiệp có quyền khởi kiện ra tòa. Đây là một trong những nội dung tại văn bản vừa được Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo Bộ Công thương, Công ty CJ Cheil Jedang (CJ) đã khiếu nại quyết định (920) áp dụng biện pháp tự vệ một năm đối với bột ngọt nhập khẩu, với lý do sản phẩm của công ty không bán lẻ cho người tiêu dùng mà là nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất thực phẩm trong nước nên không thuộc phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo đó, công ty này đề nghị Bộ Công thương hủy quyết định nói trên, thay vào đó là áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Ngoài ra, một số công ty nhập khẩu còn cho rằng quyết định áp thuế tự vệ đối với bột ngọt nhập khẩu của Bộ Công thương là đi ngược lại với cam kết hội nhập.

L.THANH - C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên