14/12/2009 05:39 GMT+7

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM: Nhà thầu chừa lại "khúc xương"

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TT - Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã thi công đạt khoảng 86% khối lượng. Thế nhưng ở gói thầu số 7 và số 10 do hai nhà thầu Trung Quốc thi công chậm tiến độ nên công trình chống ngập vẫn chưa phát huy hiệu quả.

7Vm28kAb.jpgPhóng to
Nhà thầu CSCEC đóng cừ bêtông dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc đoạn thuộc Q.3 (Ảnh chụp ngày 13-12) - Ảnh: N.C.T.

Theo ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP, đến cuối tháng 11 nhà thầu TMEC CHEC 3 (Trung Quốc) thi công gói thầu số 7 (tuyến cống bao thoát nước dài 8,9 km) nằm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã đạt được 96% khối lượng. Nhà thầu này chưa thi công khoảng 540m cống bao - một công trình có tính chất quyết định giải quyết chống ngập cho toàn bộ dự án.

Đây là tuyến cống bao dài 340m dưới đáy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sâu khoảng 10 m ở khu vực cầu Điện Biên Phủ (Q.1 và Q.Bình Thạnh) và đoạn cống bao còn lại khoảng 200m từ giếng Nhiêu Lộc Thị Nghè băng dưới đáy sông Sài Gòn qua phía bờ Q.2.

“Gặm” không nổi

Sở dĩ nhà thầu TMEC CHEC 3 chậm thi công 340m cống bao thoát nước khu vực cầu Điện Biên Phủ là do họ muốn chờ nhà thầu China State Construction Engineering Corporation (gọi tắt là nhà thầu CSCEC-Trung Quốc) thi công gói thầu số 10 di dời xong đường ống cấp nước phi 2.000mm. Theo thiết kế, tuyến cống bao thoát nước này được thi công dưới đường ống cấp nước phi 2.000mm, nhà thầu lo ngại việc kích ống cấp nước sẽ ảnh hưởng đến an toàn của đường ống.

CSCEC nằm trong danh sách đen của WB

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cảnh báo cho ban quản lý dự án môi trường nước TP biết nhà thầu CSCEC (Trung Quốc) nằm trong danh sách đen, vì vi phạm ở một dự án khác do WB tài trợ ở một quốc gia Đông Nam Á. Nhà thầu này sẽ không được tham gia đấu thầu các dự án của WB.

Bà Phan Hoàng Diệu - giám đốc ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP - cho biết do đường ống cấp nước phi 2.000mm là đường ống cung cấp nước chính cho khu vực trung tâm TP.HCM đã sử dụng hơn 40 năm, bất kỳ sự cố nào xảy ra đều gây hậu quả nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sinh hoạt.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cũng rất thận trọng và nghiêm ngặt trong việc xem xét và chấp thuận các hồ sơ để trình phương án thi công liên quan đến đường ống này. Đó là chưa kể nhà thầu CSCEC không trực tiếp thực hiện công việc mà thuê các nhà thầu phụ nên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của SAWACO, gây nên sự chậm trễ kéo dài.

Ban quản lý dự án và Sở Giao thông vận tải TP đã đề nghị giao việc giải quyết đường ống cấp nước phi 2.000mm cho SAWACO. Hiện đơn vị này đang tiếp xúc một công ty của Mỹ để thực hiện di dời đường ống cấp nước với yêu cầu không được cắt cung cấp nước. Theo kế hoạch, việc di dời đường ống cấp nước sẽ hoàn thành vào tháng 5 hoặc tháng 6-2010.

Riêng đoạn cống bao 400m băng dưới đáy sông Sài Gòn, theo ban quản lý dự án, là do nhà thầu TMEC CHEC 3 gặp sự cố chìm robot (đầu kích cống) dưới lòng đất từ năm 2008 nên công trình ngừng thi công. Từ đó đến nay nhà thầu bỏ dở không thi công tiếp hạng mục này. UBND TP đã chấp thuận chỉ định Công ty Italian - Thai (Ý và Thái Lan) thi công tiếp, các cơ quan chức năng đang đàm phán hợp đồng.

Lại xin gia hạn tiến độ

Theo cán bộ tư vấn giám sát quốc tế CDM (Hoa Kỳ) - đơn vị giám sát thi công dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - nhà thầu CSCEC đảm nhận gói thầu số 10 có tổng kinh phí 60,8 triệu USD, gồm các hạng mục: sản xuất gần 14.000m cừ bêtông, đóng toàn bộ số cừ này dọc hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gia cố trên 124.000m3 đất; nạo vét hơn 1 triệu m3 dưới lòng kênh và di dời đường ống cấp nước phi 2.000mm (ở khu vực cầu Điện Biên Phủ).

Thời gian hoàn thành các hạng mục vào 23-8-2009. Do nhà thầu đã thi công chậm, CDM phải gia hạn hợp đồng đến ngày 12-11-2009. Tuy nhiên đến cuối tháng 11-2009, CSCEC chỉ mới thi công đạt 65% khối lượng công trình và mới đây nhà thầu CSCEC lại đề xuất gia hạn tiến độ thi công vào cuối tháng 8-2010.

Theo bà Phan Hoàng Diệu, CSCEC chọn những công việc dễ để làm trước như sản xuất và đóng cừ bêtông dọc hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, còn việc di dời đường ống cấp nước không chịu làm ngay khi mới triển khai thi công. Ban quản lý dự án đã nhiều lần nhắc nhở, đến năm 2008 CSCEC mới tính đến việc di dời đường ống cấp nước phi 2.000, đây là hạng mục thi công khó khăn nhất nên tiến độ bị chậm.

Cán bộ tư vấn CDM cho rằng thực tế nhà thầu CSCEC bỏ thầu hạng mục di dời đường ống cấp nước chỉ bằng 25-35% giá bỏ thầu của các nhà thầu khác. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc “khúc xương” này được thi công ì ạch.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất