07/12/2025 17:58 GMT+7

Dự án 'Nuôi em' lên tiếng trước nghi vấn thiếu minh bạch tài chính

Người sáng lập dự án "Nuôi em" cho hay nhóm đang tổng hợp và trả lời đầy đủ thắc mắc của nhà hảo tâm về những nghi vấn thiếu minh bạch tiền từ thiện trên mạng xã hội.

Dự án 'Nuôi em' lên tiếng trước nghi vấn thiếu minh bạch tài chính - Ảnh 1.

Học sinh ở Trường PTDT bán trú THCS Bản Lầu (Lào Cai) được dự án Nuôi em hỗ trợ bữa ăn bán trú - Ảnh: VŨ TUẤN

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, người sáng lập dự án "Nuôi em" Hoàng Hoa Trung cho biết anh và các thành viên trong nhóm đang tổng hợp để trả lời đầy đủ nhất về nghi vấn thiếu minh bạch của dự án trên mạng xã hội.

Nghi vấn thiếu minh bạch

Trước đó, người dùng mạng xã hội xôn xao vì thông tin dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch với các nhà hảo tâm. Có chủ đề hàng chục nghìn bình luận, hàng nghìn chia sẻ. 

Tài khoản có tên Alex (...) thông tin mình góp tiền vào dự án "Nuôi em" nhằm hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng cao từ tháng 8 năm 2022. Số tiền hỗ trợ một học sinh một năm học là 1.450.000 đồng.

Alex (...) cho biết mình được cấp một mã "Nuôi em" tương ứng với học sinh ở xã Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) được hỗ trợ. Tháng 1-2023, Alex (...) vào tra cứu mã "Nuôi em" đã được cấp thì mã này lại của một người khác hỗ trợ. Alex (...) đặt câu hỏi về dự án "Nuôi em" quyên góp tiền của hai người để hỗ trợ một học sinh.

Nuôi em - Ảnh 2.

Ngoài hỗ trợ bữa ăn chung, dự án "Nuôi em" kết nối các nhà hảo tâm chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp cho mỗi học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Dự án "Nuôi em"

Tài khoản có tên Linh Nguyễn chia sẻ từng tham gia dự án "Nuôi em" từ những thời gian đầu đóng góp nhiều cho dự án. Tuy nhiên, có hai vấn đề khiến chị không vừa lòng là việc nhắn tin, gọi điện giục các nhà hảo tâm chuyển tiền rất "nhiệt tình" nhưng các bước cập nhật thông tin sau đó lại chậm trễ.

"Chưa kể năm đầu mình nuôi 10 em nhưng năm sau lại bị đổi thành 10 em khác. Mình hỏi thì bên dự án bảo rằng do tới 3 tuổi là tuổi được Nhà nước nuôi. Sau đó danh sách các em mới  tận 3 tháng sau mới cập nhật đủ" - Linh Nguyễn chia sẻ.

Các bình luận trái chiều liên tục trên mạng xã hội. Nhiều người hô hào nhau lập nhóm để tìm ra sự trùng lắp các mã học sinh được hỗ trợ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc...

Người sáng lập dự án hứa sẽ trả lời trong 24 giờ

Nuôi em - Ảnh 3.

Nhóm dự án "Nuôi em" trong một lần chuyển quà từ thiện cho học sinh ở Điện Biên - Ảnh: Dự án "Nuôi em"

Chiều 7-12, anh Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án "Nuôi em", trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ. Anh Trung cho biết hai ngày vừa qua, nhóm thực hiện dự án tiếp nhận hàng trăm ý kiến thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án.

"Chúng tôi lắng nghe đầy đủ ý kiến phản ánh, đóng góp của các nhà tài trợ" - Hoàng Hoa Trung nói.

Anh cho biết nhóm thực hiện dự án thông báo chính thức trên fanpage, ghi nhận thông tin phản ánh của các nhà tài trợ.

"Quá nhiều ý kiến phản hồi, chúng tôi phải thu thập để anh em tổng hợp và sẽ trả lời cụ thể từng vấn đề cho các nhà tài trợ" - anh Trung cho hay.

Nuôi em - Ảnh 4.

Một phần cơm của học sinh xã Bản Lầu (Lào Cai) từng được dự án "Nuôi em" hỗ trợ - Ảnh: VŨ TUẤN

Hiện tại, dự án "Nuôi em" tiếp nhận được các ý kiến liên quan đến 13 nội dung bao gồm: Nhà tài trợ đóng tiền tháng 8-2025 nhưng đến tháng 11-2025 lại nhận thêm tin nhắn giục đóng tiền tiếp.

Nhà tài trợ thắc mắc năm 2025 lại thu tiền hỗ trợ của năm học 2024-2025, những em được Nhà nước hỗ trợ (đủ 3 tuổi hoặc địa phương mới được công nhận đặc biệt khó khăn...) thì số tiền đó dự án dùng để làm gì? Tại sao một mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước? Tại sao dùng tài khoản cá nhân?...

Ngoài ra, nhóm tiếp tục tổng hợp những ý kiến về nguồn tiền nào để vận hành dự án, và cả thái độ, cách trả lời của đội ngũ nhân sự... Theo Trung, nhóm sẽ phản hồi email và các yêu cầu hỗ trợ trong 24 giờ.

Nuôi em - Ảnh 5.

Vẫn còn hàng nghìn trẻ em vùng cao cần được hỗ trợ bữa ăn bán trú - Ảnh: VŨ

"Chúng tôi rất buồn, nhưng cũng vui vì không nghĩ các anh chị nuôi (nhà tài trợ - PV) đánh giá chúng tôi như một tổ chức vận hành chuyên nghiệp. Thực tế nhóm chúng tôi kết nối trực tiếp với các phòng giáo dục (cũ), và phòng văn hóa xã, chuyển tiền trực tiếp cho họ. 

Chúng tôi nhận thấy rằng sự việc lần này đòi hỏi chúng tôi phải chuyên nghiệp hơn, cố gắng nhiều hơn để chuyển đầy đủ, kịp thời số tiền của các anh chị nuôi đến các em nhỏ" - Hoàng Hoa Trung nói.

“Nuôi em” là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.

Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.

Tính đến nay, “Nuôi em” đã mang lại hàng chục triệu bữa ăn cho trẻ em ở nhiều tỉnh miền núi, trở thành một mô hình thiện nguyện bền vững, thu hút đông đảo người trẻ tham gia và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Dự án Nuôi em lên tiếng trước nghi vấn thiếu minh bạch trên mạng xã hội - Ảnh 6.Bữa ăn có đủ thịt, rau của học sinh Làng Nủ sau những ngày mưa lũ thiếu thực phẩm

Bữa ăn có thịt và nhiều rau xanh. Hơn 100 em học sinh Làng Nủ ở bán trú ăn ngon lành sau những ngày mưa lũ, thiếu thực phẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất