25/03/2022 14:41 GMT+7

Dự án hồ 222 tỉ chưa đáp ứng kỳ vọng người Cần Thơ

CHÍ HẠNH - L.NGOC
CHÍ HẠNH - L.NGOC

TTO - Hồ Búng Xáng, một dự án chống ngập 222 tỉ đồng từng được người dân Cần Thơ đặt kỳ vọng mang lại bộ mặt mới cho đô thị, cải thiện môi trường sống. Nhưng hiện dự án hồ này ít hiệu quả, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ.

Dự án hồ 222 tỉ chưa đáp ứng kỳ vọng người Cần Thơ - Ảnh 1.

Bờ hồ Búng Xáng không có lan can ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi ngập nước, vỉa hè xuống cấp bong tróc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 25-3, phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, quận đã nhiều lần đề nghị ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ - chủ đầu tư hồ Bùng Xáng lắp hệ thống chiếu sáng quanh bờ hồ để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng chưa được đáp ứng.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Ánh - phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, hiện nay dự án vẫn chưa được bàn giao cho quận nên địa phương không bố trí ngân sách thu gom, dọn dẹp thải. "Trước mắt, UBND quận Ninh Kiều chỉ vận động các đoàn thể hỗ trợ ra quân dọn dẹp rác thải quanh khu vực hồ" - ông Ánh nói.

Dự án hồ 222 tỉ chưa đáp ứng kỳ vọng người Cần Thơ - Ảnh 2.

Lối bộ hành quanh bờ hồ thấp hơn mặt đường nhựa, thường xuyên ngập nước và đầy rác thải - Ảnh: CHÍ HẠNH

Dự án hồ Búng Xáng, rộng 12ha, kinh phí xây dựng 222 tỉ đồng. Hồ được nạo vét 280.000 m3 bùn, mở rộng 2,8km đường giao thông quanh hồ, xây 2,5km bờ kè và các hạng mục hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, công viên...

Hồ Búng Xáng từng được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị, tạo điểm sinh hoạt trong lành cho người dân quận trung tâm TP Cần Thơ. Nhưng đến nay còn dang dở, ít mang lại hiệu quả, nhếch nhác chất thải... gây bức xúc cho người dân.

Dự án hồ 222 tỉ chưa đáp ứng kỳ vọng người Cần Thơ - Ảnh 3.

Dự án bờ hồ Búng Xáng chưa đáp ứng kỳ vọng tạo cảnh quan, môi trường sống trong lành cho người Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bà Nguyễn Thị Triệu - một hộ sống cạnh hồ cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra đã lâu, đến nay chưa xử lý dứt điểm. Khi triều cường dâng cao, rác dồn về đây, tràn ra tuyến đường đi bộ và không ai dọn dẹp.

"Vỉa hè quanh hồ, gạch lót bị bong tróc, hàng trăm mét bờ kè không có lan can, rất nguy hiểm cho người đi đường mỗi khi ngập nước hoặc đêm xuống" - bà Triệu thất vọng nói.

Theo ghi nhận, hàng nghìn mét lối bộ hành cặp bờ hồ được xây dựng so le, thấp hơn mặt đường nhựa gần một mét. Nơi này bị ngập nước cả mùa mưa lẫn mùa khô ráo, rác thải vương vãi khắp nơi.

Công trình này từng được cơ quan chức năng TP Cần Thơ chỉ ra nhiều yếu kém, chưa đạt yêu cầu, một số hạng mục chưa hoàn thiện… Theo ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, một số hạng mục hồ Búng Xáng đã được điều chỉnh gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 6-2024. Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 70 tỉ đồng.

Nhiều dự án chống ngập vẫn ì ạch: Ngập thường xuyên hơn, kéo dài hơn Nhiều dự án chống ngập vẫn ì ạch: Ngập thường xuyên hơn, kéo dài hơn

TTO - Mùa mưa năm nay, một số dự án chống ngập tại TP.HCM đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ nên người dân nhiều nơi vẫn phải bì bõm trong nước.

CHÍ HẠNH - L.NGOC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên