
Một người đàn ông điều khiển drone hạng nặng để dọn rác thải bị bỏ lại tại Trại Everest Base Camp - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, một đội ngũ vận hành máy bay không người lái đã cùng các nhà leo núi và hướng dẫn viên có mặt tại Trại Everest Base Camp trong mùa leo núi năm nay, mang theo những thiết bị bay hạng nặng để hỗ trợ thu dọn rác thải trên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Hàng tấn rác - từ lon nước ngọt, bình gas, chai lọ nhựa cho đến dụng cụ leo núi bị bỏ lại - đã khiến ngọn núi từng nguyên sơ này mang biệt danh “bãi rác cao nhất thế giới”.
Hai chiếc drone DJI FC 30 đã được đưa lên Trại 1 ở độ cao 6.065m, vận chuyển khoảng 300kg rác xuống núi trong mùa leo núi vừa qua (từ tháng 4 đến tháng 6).
Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha cho biết lượng rác này được drone hoàn thành chỉ trong vòng 10 phút, nhưng lại tương đương với sức lao động của 10 người trong 6 giờ, mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí và an toàn hơn so với trước đây.
“Trước đây chỉ có thể dùng trực thăng hoặc sức người. Giờ đây, drone đã mở ra giải pháp hiệu quả hơn”, ông Raj Bikram Maharjan, đại diện Công ty Airlift Technology - đơn vị triển khai dự án - cho biết.
Mỗi chiếc drone này có giá khoảng 20.000 USD, được nhà sản xuất Trung Quốc tài trợ một phần nhằm quảng bá thương hiệu, phần còn lại được chính quyền địa phương hỗ trợ.
Ngoài việc dọn rác, drone còn được sử dụng để vận chuyển các thiết bị leo núi thiết yếu như bình oxy, thang và dây thừng, giúp giảm đáng kể số chuyến đi qua Thác băng Khumbu - một trong những đoạn nguy hiểm nhất trên Everest.
Điều này góp phần bảo vệ an toàn cho các hướng dẫn viên và người khuân vác, đặc biệt là những đội “fixing” (sửa chữa) mở đường vào đầu mùa giải mới.
Trước đó hồi năm 2024, Công ty Airlift Technology từng thử nghiệm thành công tại Everest và núi Ama Dablam, nơi đã dọn được hơn 641kg rác.
Tháng tới, Airlift Technology dự kiến sẽ tiếp tục đưa drone đến núi Manaslu, đỉnh núi cao thứ tám thế giới.
“Drone không chỉ dùng trong chiến tranh. Chúng còn có thể cứu người và bảo vệ môi trường. Đối với công tác môi trường và nhân đạo, công nghệ này sẽ là bước đột phá quan trọng”, ông Maharjan của Airlift Technology khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận